Sáng 23/6, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do ông Rah Lan Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện dự án chuyển đổi 50 ngàn ha rừng tự nhiên nghèo sang trồng cao su từ năm 2008 đến nay. Dự buổi làm việc có ông Đào Xuân Liên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở ngành liên quan.
Báo cáo của UBND tỉnh cho biết đến nay đã cấp phép 44 dự án cho 17 doanh nghiệp thuê đất trồng cao su trên địa bàn 5 huyện Chư Prông, Chư Pưh, Đức Cơ, Ia Pa và Ia Grai với tổng diện tích hơn 32.555 ha. Các doanh nghiệp đã khai hoang 27.642 ha, trồng được 25.547 ha cao su. Trong số diện tích đã trồng có gần 2.599 ha cao su bị chết hoặc chậm phát triển do trồng tại các vùng đất thấp trũng, đất có tỷ lệ pha cát cao. Ngoài ra một phần nguyên nhân cao su kém phát triển là do doanh nghiệp thiếu đầu tư chăm sóc. Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã đặt ra nhiều băn khoăn về việc các doanh nghiệp chưa thực hiện đúng cam kết khi tuyển dụng lao động dài hạn vào làm việc, nhất là lao động người dân tộc thiểu số tại chỗ. Bên cạnh đó việc doanh nghiệp báo cáo nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ an sinh xã hội vùng dự án còn chung chung chưa phân tách rõ ràng. Đoàn giám sát cũng kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến yêu cầu các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương khi triển khai dự án trồng cao su. Cần có biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp doanh nghiệp vi phạm. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đào Xuân Liên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của đoàn giám sát HĐND tỉnh. UBND tỉnh sẽ có hướng chỉ đạo kiểm tra toàn diện, kỹ càng việc triển khai thực hiện dự án chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su trong thời gian tới./.
Nhật Thành