Nông dân Ia Grăng, huyện Ia Grai chung sức xây dựng nông thôn mới

Cập nhật 03/6/2023, 07:06:36

Hội Nông dân xã Ia Grăng là một trong những Hội cơ sở được Hội Nông dân huyện Ia Grai đánh giá cao với nhiều hoạt động, phong trào nổi bật. Đặc biệt, Hội đã huy động mọi nguồn lực, giúp hội viên, nông dân khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế địa phương để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; đồng thời chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

Từ nguồn vốn Bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, huyện Ia Grai đã phân bổ hơn 780 triệu đồng thực hiện đường giao thông xuống cánh đồng Ia Brong, làng Orê 1, xã Ia Grăng. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, hội viên nông dân đã hiến đất, đóng góp tiền, ngày công để làm đường phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản của người dân được thuận lợi hơn.

Anh Rơ Mah Vin – Làng Orê 1, xã Ia Grăng, huyện Ia Grai nói “Trước hết cũng cảm ơn chương trình, cảm ơn bên dự án làm đường giúp cho gia đình chúng tôi, có con đường đi lại thuận tiện. Diện tích được 500 cây, làm con đường đẹp rất phấn khởi. Trước kia chưa có đường bà con đi lại rất khó khăn, vận chuyển nông sản, chở lúa, chở cà rất là khó khăn.”

Với mục đích của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là nâng cao chất lượng sống cho người dân, vì vậy, Hội Nông dân xã Ia Grăng đã thực hiện nhiều phần việc để cải thiện đời sống cho hội viên. Theo đó, Hội quan tâm, hỗ trợ giảm dần tỷ lệ hội viên nghèo với nhiều chương trình như: Tạo điều kiện cho gần 300 hội viên được vay vốn với tổng dư nợ gần 5 tỷ đồng để chăn nuôi, trồng trọt; phối hợp tổ chức 05 lớp dạy nghề, tập huấn kỹ thuật để tạo việc làm, tăng năng suất lao động cho người dân. Cùng với đó, giúp đỡ giống cây trồng, vật nuôi để hộ nghèo có thêm nguồn thu.

Chị Rơ Mah Loan – Xã Ia Grăng, huyện Ia Grai chia sẻ “Em cảm ơn Hội Nông dân xã đã cấp cho 2 con heo, làm giống để kiếm thêm thu nhập.”

Phát huy vai trò của lực lượng nông dân trong thực hiện tiêu chí số 13 về xây dựng nông thôn mới là “Tổ chức sản xuất”, Hội Nông dân xã đã vận động, hướng dẫn hội viên, nhất là hội viên đồng bào dân tộc thiểu số tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị nông sản.

Bà Đoàn Thị Vân – Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Grăng, huyện Ia Grai trao đổi “Hiệu quả của mô hình sản xuất là bà con tích cực sản xuất, năng suất mang lại rất là hiệu quả. Trước kia chỉ phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày nhưng tiến tới đây bà con đã biết tích lũy và hướng tới đưa ra thị trường. Mình cũng liên kết với gạo A Sanh Ia Dêr hướng ra thị trường liên kết chuỗi sản xuất mang lại giá trị mang lại thu nhập cho bà con.”

Xã Ia Grăng là một xã khó khăn của huyện của Ia Grai nên hiện nay chỉ mới đạt 7/19 tiêu chí. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể; cùng tinh thần đoàn kết của người dân, xã sẽ khắc phục những khó khăn để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong thời gian sớm nhất.

 

Thúy Diện – Duy Linh

Trả lời