Xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong việc ổn định tình hình xã hội và phát triển kinh tế ở địa phương, những năm qua, ngành chức năng tỉnh Gia Lai đã luôn nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Từ đó, tạo môi trường an toàn, lành mạnh, đảm bảo mọi trẻ em đều được chăm sóc và phát triển toàn diện.
“Lớn lên cùng âm nhạc” là một trong những chương trình thuộc Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tài trợ. Chương trình đã được triển khai nhiều năm trên địa bàn tỉnh Gia Lai và phát huy hiệu quả. Bằng các hoạt động học tập đa dạng để khám phá, trải nghiệm đã giúp nhiều trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận, trang bị kiến thức và kỹ năng phát triển từ đó gìn giữ và phát huy các giá trị âm nhạc truyền thống, hình thành năng lực thẩm mỹ nhằm phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực của trẻ em.

Ông Bùi Anh Tôn- Nguyên Giảng viên Trường ĐHSP thành phố Hồ Chí Minh cho biết “Đợt này tỉnh Gia Lai đã tự đứng ra, nhân rộng, phát huy những điểm mạnh, những điểm tốt đẹp của giai đoạn trước. Đối với trẻ em, việc tiếp cận với âm nhạc bằng hình thức chơi mà học rất hiệu quả, đồng thời tăng cường giáo dục về văn hóa dân tộc để các cháu mầm non được thụ hưởng những giá trị âm nhạc bổ ích. ”
Bên cạnh việc hợp tác với các tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động trẻ em, với chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, các cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; các sở, ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp triển khai thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào, hoạt động giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Hàng năm, các tổ chức đơn vị đã trao tặng hàng ngàn phần quà ý nghĩa và học bổng cho trẻ em trên địa bàn tỉnh, đồng thời thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng sống, chú trọng phòng- chống xâm hại tình dục, bạo lực, đuối nước cho trẻ em…

Em Nguyễn Tường Vy- Lớp 5A, Trường TH số 2, thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang nói “Khi học bơi rồi con thấy không sợ nước nữa, con tự tin hơn. Học bơi còn giúp con cao hơn nữa.”
Đặc biệt, từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Gia Lai do sự đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực, hỗ trợ cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh như: phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, sứt môi hở hàm ếch, hỗ trợ học bổng… Nhờ việc chung tay triển khai nhiều hoạt động, trẻ em trên địa bàn tỉnh ngày càng được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục một cách toàn diện. Theo thống kê, trên 98% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được trợ giúp thông qua các chính sách của Nhà nước và sự chung tay của xã hội. Hàng năm, các ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: diễn đàn trẻ em, chương trình tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND với trẻ em, các hội thi… để các em phát huy tính chủ động, sáng tạo và nói lên mong muốn, nguyện vọng của bản thân. Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, các ngành, địa phương trong tỉnh còn quan tâm xây dựng môi trường sống an toàn và lành mạnh cho trẻ em.
Em Bùi Phạm Trúc Quyên- Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Pleiku chia sẻ “Khi tham gia các hoạt động đối thoại dành cho thanh thiếu nhi em có cơ hội được nói lên tiếng nói của bản thân, được bày tỏ ý kiến để cơ quan chức năng hiểu hơn về nhưng nhu cầu, những vấn đề của chúng em. Từ đó chúng em có môi trường và điều kiện để phát triển tốt hơn.”
Ông Võ Như Minh Quang – Phó Trưởng phòng Chính sách xã hội Sở Lao động – TBXH tỉnh Gia Lai trao đổi “Trong thời gian tới Sở tiếp tục tham mưu UBND tỉnh các văn bản chỉ đạo về công tác trẻ em. Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương để phòng ngừa, giải quyết kịp thời các vấn đề của trẻ em. Thường xuyên đổi mới, nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân nhất là trong vùng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em các cấpnnhất là ở cơ sở. Phát triển hệ thống cung cấp dịch về bảo vệ trẻ em. Tăng cường huy động các nguồn lực để đầu tư cho công chăm sóc, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em người đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa.”

Dù được sinh ra ở bất cứ hoàn cảnh nào, trẻ em đều có quyền được bảo vệ, được học tập và được bình đẳng. Với những giải pháp, cách làm đa dạng, cụ thể của các cấp, các ngành và toàn xã hội đã và đang góp phần thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ, chăm sóc, giáo dục cho thế hệ tương lai trên địa bàn tỉnh.
Nhâm Dung – Minh Trung – Thanh Sáng