Sáng 30/5, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai do đồng chí Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát “Việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Kbang giai đoạn 2016 – 2022”.
Đoàn giám sát trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với hai hộ vay vốn từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội ở xã Nghĩa An để tìm hiểu một số thông tin liên quan đến việc vay, mục đích và hiệu quả sử dụng vốn vay.

Theo chia sẻ của các hộ, nhờ nguồn vốn này, các mô hình trồng trọt, chăn nuôi kết hợp trồng trọt theo phương châm “lấy ngắn nuôi dài” đều phát triển và triển vọng sinh lợi tốt, trước mắt cho thu nhập chưa nhiều, nhưng đều đặn, có điều kiện để trang trải chi phí và chăm lo cuộc sống gia đình.
Từ năm 2016 đến 2022, huyện Kbang đã giải ngân cho 156 hộ vay với gần 8,26 tỉ đồng, trong đó cho vay hộ nghèo là 0,5 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm 7,7 tỉ đồng. Số tiền lãi sau 7 năm hơn 510 triệu đồng được bổ sung vào nguồn quỹ cho vay. Nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đã góp phần giúp người dân có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất được tiếp cận nguồn vốn; tạo thêm việc làm, tích cực lao động sản xuất, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của huyện Kbang như: Nhu cầu vay vốn của người nghèo, của gia đình chính sách là rất nhiều, trong khi nguồn vốn huyện ủy thác cho vay hạn chế nên còn xảy ra tình trạng vay ngoài với lãi suất cao. Mặt khác, đối với những địa phương đã hoàn thành nông thôn mới, hộ có thu nhập thấp thuộc ở vùng II, vùng III, hộ vừa thoát nghèo không còn là đối tượng vay vốn, dẫn đến nhiều hộ rất khó khăn trong việc thoát nghèo…
Chiều cùng ngày, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tiếp tục làm việc tại thị xã An Khê.
Đoàn đã giám sát trực tiếp diện tích rừng trồng của hộ bà Nguyễn Thị Vui ở thôn An Điền Bắc, xã Cửu An, thị xã An Khê.

Cách đây 3 năm, hộ bà Vui đã vay 50 triệu đồng của một cá nhân với lãi suất 20%/năm để trồng 6,5 hecta keo lá tràm; sau đó hai năm, bà mới tiếp cận được nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất chưa đến 8%/năm và bà đã trả xong số tiền gốc và lãi của 50 triệu đó. Bà Vui cho biết, thời điểm vất vả đã qua, giờ tập trung chăm sóc rừng để hai năm nữa thu hoạch.
Cùng thời điểm đó, tại thôn An Điền Bắc còn có 5 hộ nghèo khác cũng được vay vốn để trồng rừng từ nguồn vốn ủy thác giống như bà Vui với tổng số tiền 270 triệu đồng.

Tính cuối năm 2022, tổng nguồn vốn ngân sách tỉnh và thị xã An Khê ủy thác tại Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 35 tỉ đồng. Với nguồn vốn này, 7 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho hơn 1900 lượt hộ nghèo, hộ gia đình chính sách vay để đầu tư sản xuất, nuôi bò sinh sản, giải quyết việc làm,… góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo, phấn đấu thực hiện hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Làm việc tại UBND thị xã An Khê, các thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi, làm rõ nhiều nội dung, nhất là báo cáo chưa tập trung nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc cho vay vốn ủy thác đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, mà chỉ tập trung vào nhóm đối tượng giải quyết việc làm; đồng thời đề nghị UBND thị xã bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện báo cáo gửi thư ký Đoàn theo đề cương trước đó để Đoàn tổng hợp, nghiên cứu và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét.
Minh Thanh – Ksor Tuối