TP Pleiku đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá

Cập nhật 30/5/2023, 07:05:27

Với mục tiêu vì một cộng đồng không khói thuốc, hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá (31/5), tuần lễ quốc gia không thuốc lá (25-31/5/2023) với chủ đề “Chúng ta cần thực phẩm, không cần thuốc lá”, TP.Pleiku đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp thiết thực nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá của người dân.

Ông Trương Đình Thông – Tổ 1, phường Diên Hồng, TP.Pleiku sau nhiều năm hút thuốc lá, sức khỏe của ông ngày càng giảm sút, ông thường xuyên bị ho đau ngực, khó thở, nhất là sau khi mắc Covid-19 bệnh phổi của ông  có chiều hướng nặng hơn. Khi đến Trung tâm Y Tế TP.Pleiku thăm khám, ông được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.

Ông Trương Đình Thông – Tổ 1, phường Diên Hồng, TP.Pleiku nói “Tôi hút thuốc lá đến nay là ba bốn chục năm rồi, thấy tác hại của thuốc lá ảnh hưởng đến phổi này kia tôi xin giảm lại chứ không có hút nhiều nữa.”

Mặc dù hầu hết người dân đều biết hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ và trên các bao thuốc đều có cảnh báo về tác hại của thuốc lá, tuy nhiên tại các địa điểm công cộng không khó để bắt gặp hình ảnh người dân hút thuốc lá và đối tượng hút thuốc lá ngày càng được trẻ hoá. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế thành phố Pleiku đã tiếp nhận hơn 290 bệnh nhân nhập viện liên quan đến vấn đề hô hấp, viêm phế quản do hút thuốc lá. Trước thực trạng trên, Trung tâm Y tế thành phố đã xây dựng và phát triển mô hình tư vấn và cai nghiện thuốc lá, lồng ghép tuyên truyền trong quá trình thăm khám, chăm sóc sức khoẻ cho bệnh nhân, kêu gọi người dân giảm hút thuốc lá, tăng cường bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể để có một sức khỏe tốt.

Bác sĩ Nguyễn Thị My – Khoa nội – Nhi nhiễm, Trung tâm Y tế thành phố Pleiku trao đổi “Hút thuốc lá trên 1 bệnh nhân có nền bệnh lý sẵn có như là tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp hay là suy thận hoặc là ngược lại bệnh nhân mắc các bệnh mới đó trên nền một bệnh nhân mà hút thuốc lá lâu năm thì khả năng điều trị, đáp ứng nó sẽ kéo dài hơn và hiệu quả nó sẽ thấp hơn so với một người không hút thuốc lá, tại vì nền những bệnh nhân này đã có sức đề kháng giảm, khả năng miễn dịch của bệnh nhân cũng giảm dần theo thời gian hút thuốc lá đó. Để hướng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá thì đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng ,nhân viên y tế của khoa luôn tích cực tuyên truyền về tác hại của hút thuốc lá nhằm nâng cao nhận thức của bệnh nhân.”

Trước thực trạng người dân hút thuốc lá vẫn diễn ra phổ biến, hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá, thời gian qua, thành phố Pleiku đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá đến các cơ quan, đơn vị, trường học và người dân trên địa bàn. Ban hành các quy định ngăn ngừa việc sử dụng thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, trường học. Tổ chức thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị, trường học; treo biển báo cấm hút thuốc tại các địa điểm có quy định cấm hút thuốc. Qua đó, góp phần xây dựng một trường không khói thuốc, giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá của người dân trên địa bàn.

Ông Đặng Khánh Toàn – Trưởng phòng Tư pháp thành phố Pleiku cho biết “Trong công tác tuyên truyền, Phòng đã phối hợp tổ chức tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cũng như là Nghị định 117 năm 2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó có các hành vi liên quan tới hút thuốc để các cơ quan, đơn vị của thành phố cũng như Ủy ban nhân dân các xã, phường căn cứ triển khai thực hiện. Về chế tài thực hiện thì Phòng Tư pháp đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Sổ tay hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực phòng, chống tác hại của thuốc lá để triển khai trên địa bàn Thành phố.”

Thời gian tới, thành phố Pleiku tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá tới sức khỏe, kinh tế, môi trường. Bên cạnh đó, tổ chức kiểm soát chặt chẽ khâu lưu thông thuốc lá, thường xuyên tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về công tác phòng chống tác hại thuốc lá. Từ đó giảm số lượng người hút thuốc lá, tạo môi trường sống lành mạnh, bảo vệ sức khỏe của người dân./.

Hồng Nguyệt – Duy Tín

Trả lời