Nhân kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2015), sáng ngày 20/6, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức tọa đàm và tổng kết trao giải báo chí tỉnh Gia Lai lần thứ IV- 2015. Dự buổi tọa đàm có đồng chí Kpă Thuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan ban ngành, các cơ quan báo chí của tỉnh, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh. Phản ánh của nhóm phóng viên Thời sự.

Đồng chí Kpă Thuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm
Phát biểu tại buổi tọa đàm ôn lại truyền thống 90 năm của Báo chí Cách mạng Việt Nam hình thành và phát triển, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đã biểu dương những thành tích đội ngũ nhà báo, phóng viên tỉnh nhà cũng như các phóng viên thường trú trên địa bàn đã kịp thời đem đến cho người dân những thông tin quý giá, với nội dung báo chí ngày càng phong phú, hiệu quả. Đứng trước những yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, đồng chí mong muốn, thời gian tới mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo, phóng viên không ngững nỗ lực vươn lên sáng tạo ra các tác phẩm báo chí có chất lượng cao, phong phú, đa dạng và hấp dẫn; thực hiện tốt chức năng báo chí là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và là diễn đàn của nhân dân. Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn trân trọng, tin cậy và chờ đợi những thành công, đóng góp mới của báo chí. Đồng chí nhấn mạnh: “Tôi mong rằng các phóng viên báo chí đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần phải thực hiện tốt cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” gắn với việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp;trước mắt làm tốt công tác tuyên truyền cho đại hội Đảng các cấp; thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả của báo chí trong thời kỳ mới,tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp. Thực hiện tốt giải báo chí hàng năm.”
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh ngoài 04 cơ quan báo chí địa phương là Báo Gia Lai, Đài PT – TH Gia Lai, Tạp chí Văn nghệ và Tạp chí Khoa học Công nghệ & Môi trường còn có 20 cơ quan báo chí Trung ương, ngành, và các tỉnh khác thường trú. Theo đó, các cơ quan báo chí đã có bước phát triển nhanh về số lượng và ngày càng chú trọng nâng cao chất lượng. Đội ngũ những người làm báo từng bước được đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ, chất lượng nội dung thông tin gắn với sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Dịp này, Ban Tổ chức Giải Báo chí tỉnh lần thứ IV – 2015 đã tiến hành tổng kết và trao 26 giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả ở 03 thể loại báo in, báo nói và báo hình. Theo đó, tác phẩm “ Làng của những Anh hùng” của nhóm tác giả Minh Dưỡng – Lê Hòa – Hồng Thi đã đạt giải Nhất thể loại báo in; tác phẩm “ Gia Lai – 40 năm nở hoa kết trái” của nhóm tác giả Quốc Anh – Mạnh Hà – Phan Nguyên đạt giải Nhất thể loại báo hình và tác phẩm “ Những vấn đề đặt ra từ an toàn hồ đập tại các huyện phía Đông’ của tác giả Nhật Thành đạt giải Nhì thể loại phát thanh (không có giải Nhất). Phóng viên Lê Hòa, Thành viên nhóm tác giả đạt giải Nhất thể loại báo in chia sẻ về những khó khăn trong quá trình tác nghiệp: " Đây là một đề tài cả nhóm rất tâm huyết, để thực hiện, nhóm gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tác nghiệp, như việc thu thập thông tin, tư liệu nhân chứng toàn là những người trong thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ…nhưng bằng sự nỗ lực chúng tôi phải di chuyển nhiều địa điểm cố gắng làm sao để khai thác tư liệu tốt và tìm được những tư liệu đắt giá đắt giá để cho tác phẩm thể hiện được tốt nhất nội dung muốn truyền tải tới bạn đọc”.
Nhà báo Mạnh Hà, Thành viên nhóm tác giả đạt giải Nhất thể loại báo hình lại chia sẻ về sự thành công của tác phẩm báo hình: “Theo tôi thì điều thành công cho thực hiện một tác phẩm là có sự phối hợp chặt chẽ giữa ê kíp thực hiện, cần có sự tin tưởng, trách nhiệm giữa BTV và người thực hiện hình ảnh. Đặc biệt nội dung thể hiện trong tác phẩm phải rõ ràng, qua đó BTV mới thể hiện đúng nội dung ý tưởng”.
Nhìn chung, các tác phẩm tham gia dự thi lần này đã đáp ứng được tiêu chí về chất lượng nội dung, hình ảnh, tiếng động, đặc biệt có tính khái quát vấn đề. Nội dung các tác phẩm khá phong phú, trong đó có những tác phẩm khái quát được một quá trình phát triển của tỉnh nhà, những tác phẩm mang tính thời sự cao, phản ánh những vấn đề dư luận quan tâm./.
Bích Thủy ,Đoàn Bình , R.Piên