Phong trào nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi ở Ia Blang

Cập nhật 20/6/2015, 10:06:39

Dám nghĩ, dám làm với tinh thần cần cù, chịu khó, nhiều nông dân đã từ nghèo khó vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu một cách chính đáng; góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo của địa phương. PS được thực hiện tại xã IaBlang (huyện Chư Sê) – một trong những địa phương với phong trào nông dân sản xuất-kinh giỏi tiêu biểu của tỉnh.   

 

 Đến thời điểm này, trong tổng số 1.430 hội viên nông dân toàn xã Ia Blang thì có hơn 50% số hội viên được công nhận hộ nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi các cấp với trên 764 hộ. Trong đó cấp xã 409 hộ, cấp huyện 249 hộ, cấp tỉnh 86 hộ và 20 hộ được công nhận ở cấp trung ương.

Với lợi thế về điều kiện thổ nhưỡng thích hợp cho sự phát triển của cây tiêu nên nhiều hộ nông dân nơi đây đã thu được lợi nhuận khá cao từ loại cây trồng này để vươn lên làm giàu.   Ông Nguyễn Trọng Dũng ,Thôn Vinh Hà – xã Ia Blang – huyện Chư Sê cho biết:Lúc đầu tiên nói thật tình thì cũng nhờ vốn ngân hàng, vay được mười mấy triệu,  từ đó mình trồng tiêu, rồi mình mua đất làm thêm. Hồi xưa thì mình thu mỗi năm được 100 triệu đến 200 triệu nhưng bây giờ mình thu một mùa được 1 tỷ rưỡi, 2 tỷ; cuộc sống càng ngày càng khá giả”.

Ở xã Ia Blang, những hộ nông dân với mức thu nhập đạt con số hàng tỷ đồng như gia đình ông Dũng còn khá nhiều, khoảng 25% số hội viên nông dân của xã. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất với các mô hình kinh tế trang trại và kinh tế tổng hợp; trong đó chủ yếu là phát triển cây công nghiệp dài ngày như tiêu, cà phê, cao su kết hợp với làm đại lý phân bón; đồng thời hướng đến phát triển các mô hình trang trại chăn nuôi. Ông Trần Duy Kham ,Chủ tịch Hội nông dân xã Ia Blang, huyện Chư Sê phấn khởi nói:Trong những năm qua, phong trào nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi ở xã Ia Blang phát triển,  có 20 hộ với thu nhập hàng năm trên 3 tỷ đồng là hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp TW, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Còn lại nhiều hội viên từ nghèo khó đi lên, nhiều hội viên từ chỗ vay tiền của ngân hàng chính sách với số tiền nhỏ khoảng 20-30 triệu đồng, họ phấn đấu đi lên thì đến nay nhiều hộ đã xây dựng được nhà cửa khang trang và thu nhập hàng năm từ 50-70 triệu đồng, có nhiều hộ thu nhập trên 100 triệu đồng".   

 Vượt qua khó khăn, làm giàu cho gia đình và địa phương, những nông dân sản xuất-kinh giỏi ở xã Ia Blang (huyện Chư Sê) đã và đang góp phần thúc đẩy phong trào nông dân sản xuất-kinh giỏi của địa phương ngày càng phát triển; đóng góp tích cực cùng với địa phương thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới ./.  

Mỹ Tiến, Thiên Thanh , R’Piên

Trả lời