Phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển sâu rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh, đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng Gia Lai ngày càng giàu mạnh.Với chức năng của mình, những năm qua Báo chí Gia Lai đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước ở địa phương ngày càng phát triển.

Một trong những mảng đề tài chính mà báo chí Gia Lai trong những năm qua tập trung phản ánh, tuyên truyền đó là phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, tùy theo đặc thù về ngành, lĩnh vực và chức trách, nhiệm vụ được phân công mà các cấp, các ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị và nhiều cá nhân đã thực hiện phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả rất thiết thực, qua đó phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, chung sức chung lòng xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển.
Với vai trò là “cầu nối”, những năm qua, đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh Gia Lai được sự chỉ đạo, định hướng của cơ quan Tuyên giáo và lãnh đạo đơn vị mình, đã kịp thời tuyên truyền, phản ánh đậm nét và hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước với những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trên các lĩnh vực trong đời sống xã hội.
Phóng viên Minh Liễu- Đài PT-TH Gia Lai chia sẻ: “ Trong quá trình tác nghiệp, ngoài tuyên truyền phản ánh các lĩnh vực trong đời sống xã hội thì tôi cũng như các đồng nghiệp luôn chú trọng phản ánh những tấm gương điển hình tiên tiến là đồng bào dân tộc thiểu số về thi đua lao động sản xuất, có những đóng góp cho cộng đồng, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng phát triển”.
Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhiều cơ quan, địa phương, đơn vị và nhiều cá nhân có những việc làm sáng tạo, cụ thể, thiết thực, qua đó có nhiều đóng góp vào sự nghiệp cách mạng chung. Nhất là những sáng kiến, những cách làm hay trong lao động sản xuất, công tác; những hành động cách mạng thể hiện sự tận tụy phục vụ Đảng, Nhà nước, nhân dân; chống những biểu hiện tiêu cực, thói hư, tật xấu; tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở… Là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, đội ngũ những người làm báo tỉnh Gia Lai luôn nhiệt tình bám nắm cơ sở để kịp thời tuyên truyền, phản ánh thực tiễn sinh động đó với những nhân vật cụ thể đến với công chúng. Phóng viên Lê Anh- Báo Gia Lai kể về câu chuyện mà anh đã thực hiện tại một làng từng có “ tà đạo hà Mòn”: “Trong quá trình tác nghiệp, tôi đã làm phóng sự về ông Đinh Sen, già làng làng Kuk Kôn, huyện Đakpơ. Làng này từng có “tà đạo Hà Mòn” xâm nhập, với vai trò của mình, hằng đêm ông Đinh Sen đến từng nhà những người theo “tà đạo Hà Mòn” để vận động họ từ bỏ. Với sự nhiệt tình của mình, ông Đinh Sen đã góp phần xóa bỏ “tà đạo Hà Mòn” ở làng của mình”.

Cuộc thi báo chí “Gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc tỉnh Gia Lai” do Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tổ chức đã bước sang năm thứ 2, thu được kết quả cao. Đây thực sự là sân chơi trí tuệ, bổ ích nhằm động viên, khích lệ tinh thần đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà tích cực hơn nữa trong công tác tuyên truyền, phản ánh công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước để kịp thời nhân rộng và biểu dương những điển hình tiên tiến, nhân tố mới từ đó có sức lan tỏa trong xã hội.
Ông Trần Tiến Đức- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT- Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Gia Lai đánh giá: “Với mục đích phát hiện, nhân rộng và tổng kết công tác thi đua khen thưởng và những điển hình tiên tiến, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã tổ chức cuộc thi “Gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc tỉnh Gia Lai”. Cuộc thi năm nay thành công tốt đẹp, nhiều tác phẩm dự thi của những người báo chí, kể cả nhiều người làm báo không chuyên, phản ánh những gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến. Có thể nói, đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà đã đóng góp rất lớn vào sự thành công của cuộc thi”.
Thành tích và những đóng góp tuy không nhỏ, nhưng những người làm báo ở tỉnh Gia Lai luôn trăn trở và sẽ tích cực hơn nữa trong công tác tuyên truyền, phản ánh những điển hình tiên tiến, những nghĩa cử nhân văn, tử tế, những hành động đẹp còn tiềm ẩn trong cuộc sống để nhân rộng những cái tốt, hạn chế những cái xấu trong xã hội./.
Hà Đức, R’Piên, Duy Linh