Công ty Điện lực Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện mùa nắng nóng

Cập nhật 25/5/2023, 17:05:26

Theo thống kê của ngành chuyên môn, hiện nay lượng nước về các hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã giảm hơn 30% so với bình quân các năm. Hơn nữa, do thời tiết nắng nóng, lượng điện tiêu thụ trên địa bàn tỉnh trong 04 tháng đầu năm 2023 đã tăng 9,63% so với cùng kỳ năm 2022. Để đảm bảo cung cấp điện trong tỉnh thông suốt, Công ty Điện lực Gia Lai đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả đến các khách hàng dùng điện nhằm góp phần đảm bảo tốt nhất việc cấp điện trong mùa nắng nóng.

Chỉ tính riêng từ đầu tháng 5/2023 đến nay, công suất sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Gia Lai tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 54,3% so với các tháng bình thường. Trước tình hình này, trên tinh thần chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) về việc tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện trong mùa khô và năm 2023, Công ty Điện lực Gia Lai đã chỉ đạo các Điện lực trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình cung ứng điện đến các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn biết để cùng chia sẻ khó khăn và tăng cường thực hành tiết kiệm điện.

Anh Lê Đình Tuấn – Tổ 6, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê nói: “Nhà tôi đi ra khỏi nhà thì tắt hết các thiết bị điện và nếu trời mát thì tắt điều hòa, tắt quạt để mà lưu thông không khí và tiết kiệm điện. Bên cạnh đó thì hàng tháng cũng nhờ cán bộ điện lực xuống kiểm tra về đường dây vì nếu như mà rò rỉ vướng vào cành cây hay vào lưới điện nhà người khác thì sẽ tiêu hao điện không đáng có. Thứ ba nữa là với gia đình tôi mua các thiết bị điện chủ yếu là để dùng trong tiết kiệm điện.”

Đặc biệt, đối với những khách hàng sử dụng điện lớn, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh…, điện lực các địa phương trong tỉnh sẽ cử nhân viên trực tiếp gặp gỡ, hướng dẫn chi tiết việc sử dụng điện đúng biểu đồ phụ tải đã đăng ký, hạn chế sử dụng điện giờ cao điểm. Đồng thời cũng tuyên truyền đến khách hàng sử dụng điện là các doanh nghiệp sản xuất về việc lựa chọn lắp đặt các thiết bị có tiết kiệm điện năng cho dây chuyền sản xuất, chú trọng đầu tư phát triển mạnh hệ thống để sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý nhằm cắt giảm sản lượng điện tiêu thụ hàng tháng để tiết kiệm chi tiêu.

Anh Lâm Tiến Hổ – Thôn 1, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê nói: “Để giảm bớt chi phí tiền điện sản xuất thì bên tôi có lắp pin năng lượng mặt trời khoảng 80 ký để giảm bớt chi phí đó. Thứ hai là trong quá trình sản xuất thì tôi có hoạt động chéo các thiết bị với nhau để không ngâm máy cùng một lúc để giảm bớt và tiết kiệm điện cho cơ sở.”

Ðể công tác tuyên truyền tiết kiệm điện trên địa bàn đạt hiệu quả cao hơn, điện lực các địa phương trong tỉnh cũng đã và đang phối hợp với ngành chức năng triển khai nhiều hoạt động, vận động thực hành tiết kiệm điện theo từng ngành, lĩnh vực. Qua đó giúp ngành Điện tránh được tình trạng quá tải lưới điện, đảm bảo yêu cầu cấp điện ổn định cho khách hàng sử dụng điện trong mùa nắng nóng.

Ông Trương Ái – Giám đốc Điện lực Chư Sê nói: “Điện lực Chư Sê đã cử lãnh đạo làm việc trực tiếp với UBND huyện để UBND huyện hỗ trợ có văn bản chỉ đạo đến tất cả các xã, thị trấn và các cơ quan Nhà nước. Được sự hưởng ứng của quý khách hàng và khách hàng cũng rất hưởng ứng trong công tác tiết kiệm điện mà Điện lực Chư Sê tuyên truyền rất là tốt.”

Ông Trần Quốc Sỹ – Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Chư Sê cho biết: “Triển khai đến các cơ quan, doanh nghiệp cũng như là UBND các xã, thị trấn tuyên truyền vận động người dân tổ chức thay thế các thiết bị điện có tiêu thụ điện năng thấp,thứ hai là sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời. Đặc biệt là các hệ thống điện chiếu sáng cho khu vực nông thôn của các xã thì dần dần thay thế một số bóng điện chiếu sáng qua đèn led, đèn sử dụng năng lượng mặt trời để mà hạn chế tối đa tiêu thụ điện năng.”

Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả sẽ góp phần quan trọng đảm bảo đủ điện cho nền kinh tế. Theo dự báo, tình trạng nắng nóng có thể còn kéo dài dẫn đến nguy cơ thiếu điện cung ứng trong năm 2023; vì vậy cùng với sự nỗ lực của ngành Điện, mỗi khách hàng dùng điện cũng cần sử dụng điện một cách tiết kiệm, hiệu quả, giảm nhu cầu tiêu thụ, thực hành tiết kiện điện mọi lúc mọi nơi.

Mỹ Tiến – Huy Toàn

 

Trả lời