Những ngôi nhà khang trang của đồng bào dân tộc thiểu số từ Nghị định 28

Cập nhật 23/5/2023, 16:05:13

Thị xã An Khê là một trong những địa phương thực hiện nhanh, hiệu quả nguồn vốn vay hỗ trợ theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ về “Chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Nghị định được triển khai đã mở ra cơ hội mới giúp đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã có cơ hội xây dựng những ngôi nhà khang trang, giúp bà con có chỗ ở ổn định góp phần nâng cao đời sống.

Ngôi nhà sàn 2 tầng khang trang của gia đình anh Đinh Linh, ở làng Hòa Bình, xã Tú An, thị xã An Khê được xây dựng. Trong đó, tiền hỗ trợ theo Nghị định 28 và vay vốn ngân hàng chính sách là 80 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Có được căn nhà mới sẽ động lực cho vợ chồng anh chị cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế.

Anh Đinh Linh – Làng Hòa Bình, xã Tú An, thị xã An Khê bày tỏ: “Nói chung cảm ơn Nhà nước đã hỗ trợ, gia đình cũng được Nhà nước hỗ trợ 40 triệu, sắp tới 2 vợ chồng cố gắng làm kiếm tiền trả nợ cho Ngân hàng Chính sách.”

Nghị định số 28 có quy định về cho hộ nghèo vay để trang trải chi phí xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở. Đối tượng áp dụng là hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo dân tộc Kinh cư trú hợp pháp ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với mức mức cho vay hỗ trợ xây dựng nhà ở 40 triệu đồng/hộ. Theo đó, thị xã An Khê có 15 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại 3 làng thuộc xã Tú An đủ điều kiện được vay vốn với lãi suất ưu đãi 3%/năm, thời hạn cho vay tối đa 15 năm. Cùng với đó, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã An Khê đã hỗ trợ 40 triệu đồng để các hộ dân xây dựng nhà mới. Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng theo chương trình này trên địa bàn thị xã là 1,2 tỷ đồng.

Chị Đinh Thị My – Làng Hòa Bình, xã Tú An, thị xã An Khê chia sẻ: “Gia đình trước ở trong ngôi nhà sàn cũ, đã xuống cấp  nhưng từ chương trình hỗ trợ vay vốn được 80 triệu và gia đình đóng góp thêm xây dựng được căn nhà 100 triệu đồng. Gia đình mình mừng lắm. Có chỗ ở ổn định, giờ lo làm để có tiền trả nợ.”

Bà Trần Thị Thủy Tiên – Giám đốc Phòng Giao dịch –  Ngân hàng CSXH thị xã An Khê cho biết: “Đối với chương trình, mang ý nghĩa nhân văn lớn, bởi vì được sự quan tâm của chính quyền địa phương và của Nhà nước, có sự góp sức của người dân cho nên người dân có được căn nhà khang trang để ở. Tôi thấy đối với hộ nghèo chương trình này rất quan trọng, bởi nếu như đối với hộ nghèo có một nơi ở ổn định thì sẽ suy nghĩ đến việc làm ăn để thoát nghèo. Tôi cũng mong rằng trong thời gian tới, Chính phủ có thêm nhiều Chương trình như thế này nữa và đặc biệt quan tâm đến những người nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số cũng như là người Kinh để tạo cho người ta có động lực để vươn lên thoát nghèo. Đầu tiên là “An cư lập nghiệp.”

Từ các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước đối với hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã An Khê đã từng bước xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần nâng cao đời sống cho người dân; đồng thời cùng địa phương thực hiện các tiêu chí trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Thúy Diện – Minh Trung

Trả lời