Sau 91 năm hình thành và phát triển, dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng tinh thần đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tỉnh Gia Lai đang vững bước đi lên trên con đường đổi mới cùng với tiến trình phát triển của đất nước.
Từ giữa thế kỷ XIX đến những năm đầu thế kỷ XX, thực dân Pháp đã từng bước thiết lập bộ máy cai trị trên đất Gia Lai và thi hành khai thác thuộc địa, chiếm đoạt tài nguyên, chiếm đất đai lập đồn điền… Sau nhiều lần thay đổi, sáp nhập, chia tách để thành lập các đơn vị hành chính trên vùng Tây Nguyên, ngày 24/5/1932, tỉnh Pleiku được thành lập (gồm đại lý Pleiku và đại lý Cheo Reo) theo Nghị định của Toàn quyền Đông Dương. Địa danh Gia Lai chính thức xuất hiện từ ngày 12/12/1932 với việc Vua Bảo Đại ra Chỉ dụ lập đạo Gia Lai.
Trong những năm kháng chiến chống quân xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống anh hùng, kiên cường, bất khuất và đoàn kết một lòng đánh đuổi quân xâm lược và giải phóng tỉnh nhà vào ngày 17/3/1975, góp phần quan trọng giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975. Sau ngày đất nước thống nhất, phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh chung sức, đồng lòng, phấn đấu vượt qua những khó khăn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch và giành được những thành tựu to lớn trong công cuộc kiến thiết, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, nhất là sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Đặc biệt, đời sống của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số đã có nhiều đổi thay đáng mừng.
Già làng Yơp – Làng Đe Hrel, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang phấn khởi nói: “Dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thì chúng tôi đã cùng với hệ thống chính trị của thôn tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế. Nhờ có Đảng, Nhà nước thì đến nay cuộc sống của bà con chúng tôi đã được ấm no, ổn định.”
Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến – Thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro bày tỏ: “Được sự quan tâm của các cấp thì người dân ở huyện Kông Chro cũng rất là phấn khởi khi đã quan tâm đến đời sống của người dân, nâng cấp hạ tầng cơ sở nên người dân rất vui mừng. Và người dân mong muốn các cấp lãnh đạo quan tâm hơn nữa để Kông Chro càng ngày càng phát triển.”
Những năm gần đây, Gia Lai đã có sự vươn mình mạnh mẽ. Trong bối cảnh khó khăn chung song tỉnh Gia Lai vẫn giữ được mức tăng trưởng khá trên tất cả các lĩnh vực. Đến cuối năm 2022, tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh (theo giá so sánh năm 2010) đạt 9,27%; giá trị sản xuất nông – lâm nghiệp, thủy sản ước đạt trên 33.800 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 660 triệu USD; thu nhập bình quân đầu người đạt 60,45 triệu đồng/năm… Để đạt được những kết quả trên là nhờ những chính sách linh hoạt, hiệu quả của tỉnh trong phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội sau đại dịch Covid-19. Cùng với đó, tình hình quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững. Nhờ đó mà tỉnh Gia Lai đang là điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao.

Ông Lưu Quốc Thạnh – Tổng Giám đốc Công ty Quiconac Việt Nam cho biết: “Tỉnh Gia Lai đang làm rất tốt, có chiến lược phát triển các vùng nguyên liệu chanh dây đáp ứng nhu cầu trong nước và thế giới. Chúng tôi sẽ có kế hoạch dài hơn về đầu tư máy móc vì hiện nay chỉ mới đầu tư một dây chuyền với khoảng 300 tấn mỗi ngày. Nguồn nguyên liệu nhiều hơn chúng tôi sẽ đầu tư thêm 2- 3 dây chuyền như thế này tại đây.”
Năm 2023 được xác định là năm có tính chất bản lề trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, chính vì thế tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp với quyết tâm chính trị cao nhất để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã xác định nhằm đưa Gia Lai phát triển nhanh và bền vững.
Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tiếp tục phát huy trách nhiệm, tinh thần chủ động, sáng tạo, thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương. Kịp thời chấn chỉnh, khắc phục mọi biểu hiện thụ động, trì trệ, “đùn đẩy”, né tránh trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất và giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.”
Trải qua 91 năm hình thành và phát triển, tỉnh Gia Lai đang vững bước đi lên trên con đường đổi mới. Với truyền thống anh hùng trong kháng chiến, khát vọng vươn lên trong thời kỳ đổi mới và sự quyết tâm, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta có quyền tin tưởng vào một Gia Lai phát triển bền vững và trở thành vùng động lực ở khu vực Tây Nguyên./.
Đức Hải – R’Piên