Điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu, bia là hành vi đặc biệt nguy hiểm, có thể gây tai nạn giao thông bất cứ lúc nào. Thế nhưng hiện nay, rất nhiều người dân vẫn cố tình vi phạm, xem nhẹ sức khỏe, tính mạng của bản thân và những người tham gia giao thông khác. Để chấn chỉnh tình trạng này, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn.
Anh Phạm Văn Hùng khi đang điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành (thành phố Pleiku) thì được lực lượng Công an yêu cầu tạm dừng phương tiện, kiểm tra nồng độ cồn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nồng độ cồn trong hơi thở của anh là 0,512mg/1 lít khí thở. Với lỗi vi phạm này, anh Hùng bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính từ 6 đến 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.
Anh Phạm Văn Hùng – Phường Đống Đa, thành phố Pleiku nói: “Em mới uống được 3 lon thôi. Em cũng biết điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà đã sử dụng rượu, bia là nguy hiểm”
Ai cũng biết khi đã sử dụng rượu, bia thì tuyệt đối không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tuy nhiên nhiều người vẫn cố tình làm ngơ. Chỉ hơn 1h thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn tại tuyến đường này, lực lượng chức năng Công an thành phố Pleiku đã phát hiện, xử lý hơn chục trường hợp vi phạm.
Anh Cao Trọng Khang – Phường Thống Nhất, thành phố Pleiku nói: “Tại nhà em cũng gần đây nên sau khi em uống xong là em chạy từ chỗ kia về luôn.”
Để chấn chỉnh hành vi vi phạm, Công an thành phố Pleiku đã huy động tối đa lực lượng, thành lập nhiều tổ chuyên đề xử lý nồng độ cồn và thực hiện đồng bộ tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố. Với sự vào cuộc quyết liệt, từ đầu năm 2023 đến nay, Công an thành phố Pleiku đã phát hiện, xử lý 531 trường hợp vi phạm, tạm giữ 47 ô tô, 484 xe mô tô.
Anh Phạm Thái Ngọc – Tổ 5, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku nói: “Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ thế này thì đảm bảo an toàn cho người dân. Em uống rồi mà chạy xe như này là em sai.”
Trung tá Ksor H’Bơ Khắp – Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Mỗi một công dân phải có trách nhiệm bảo vệ tính mạng, tài sản của bản thân, gia đình; do đó những người xung quanh phải tuyên truyền cho nhau và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin mạng xã hội, đài, báo; đặc biệt là tuyên truyền cá biệt đối với những người mà thường xuyên có hành vi uống rươu, bia, sau đó điều khiển phương tiện giao thông. Đặc biệt hơn sẽ là không có việc bất kỳ một cơ quan, ban, ngành, cá nhân, tổ chức nào can thiệp vào việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông đối với vấn đề xử lý nồng độ cồn.”
Nhiều trường hợp vi phạm, khi nhận thấy lực lượng Công an thực hiện chuyên đề nồng độ cồn tại các tuyến đường thì bất chấp nguy hiểm, quay đầu xe bỏ chạy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ được triển khai, các trường hợp này đã bị lực lượng chức năng dừng phương tiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Đoàn Bình – Minh Trung