Nâng cao hiệu quả mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới

Cập nhật 22/5/2023, 16:05:49

Với tỷ lệ 79,3% hợp tác xã (HTX) nông nghiệp chiếm số lượng nhiều nhất trong tổng số các HTX hiện có trên địa bàn tỉnh. Trong số đó có một số HTX đã ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, đồng đều, đảm bảo tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng thu nhập cho người nông dân. Thành công của một số HTX trong thời gian qua đã tạo niềm tin cho người dân về hiệu quả của mô hình kinh tế tập thể kiểu mới. Và để ngày càng có nhiều HTX hoạt động hiệu quả hơn, UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới, hiệu quả giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh. HTX Nông nghiệp Chư A Thai, huyện Phú Thiện là 1 trong 5 HTX được lựa chọn, đây là cơ hội để HTX bứt phá, vươn lên trong sản xuất, kinh doanh.

Sau khi chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012, HTX Nông nghiệp Chư A Thai, huyện Phú Thiện đã sớm khẳng định được vai trò, vị trí của mô hình HTX kiểu mới, tạo dựng được niềm tin cho các thành viên, đồng thời đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Nhờ làm tốt công tác quản lý, năng động trong việc tìm kiếm đầu ra của sản phẩm, áp dụng KHKT vào sản xuất nên hoạt động của HTX ngày càng hiệu quả.

Ông Phạm Ngọc Nghĩa – Giám đốc HTX NN Chư A Thai, huyện Phú Thiện nói: “Hiện nay HTX nông nghiệp Chư A Thai làm công tác HTX kinh doanh dịch vụ thực hiện theo Luật HTX năm 2012, HTX đã hình cơ cấu đa dịch vụ vùng trồng, đặc biệt là HTX chú trọng thực hiện theo các Nghị quyết của Huyện ủy cũng như chính sách của địa phương về phát triển cây lúa, đặc biệt là cây lúa nước 2 vụ. Riêng HTX thì được huyện Phú Thiện giao cho nhiệm vụ đó là khai thác nhãn hiệu Gạo Phú Thiện. Thì trong những năm qua HTX nông nghiệp Chư A Thai đã vận động bà con, thành viên HTX thực hiện sản xuất mô hình cánh đồng mẫu lớn 1 giống có chất lượng cao đưa vào sản xuất. HTX cũng đã ký kết hợp đồng tiêu thụ, bao tiêu sản phẩm cho toàn bộ hộ dân từ khâu đầu vào đến khâu đầu ra và chế biến ra sản phẩm gạo Phú Thiện.  Có thể nói thời điểm này đang tiếp tục cải tiến các quy trình sản xuất cũng như là mẫu mã, bao bì cũng như tem truy xuất nguồn gốc để làm sao thời gian tới đem ra thị trường một cách hoàn thiện hơn.”

Đến nay HTX Chư A Thai có 77 thành viên với tổng diện tích gieo trồng hàng năm 206 ha, năng suất bình quân 8 tấn/ha. Đến nay, HTX đã phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng và duy trì hiệu quả mô hình “Cánh đồng lúa một giống” diện tích 140 ha. Mỗi năm, HTX thu mua khoảng 300 tấn lúa cho các thành viên và nông dân trong huyện. Sản phẩm gạo của HTX được dán tem truy xuất nguồn gốc, mã vạch để bảo vệ thương hiệu. Hiện HTX có 7 sản phẩm gạo đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao gồm: LH12; TBR225; JO2; ST24; ST25; Đài thơm 8; lúa nếp, các sản phẩm của HTX đã có mặt tại thị trường một số tỉnh, thành trong nước, được người tiêu dùng quan tâm lựa chọn. Với quy trình hoạt động, từ sản xuất đến thu hoạch và tiêu thụ bài bản đã giúp nông dân tin tưởng và yên tâm hơn khi tham gia các mô hình được HTX triển khai.

Ông Phạm Văn Thường – Thành viên HTX NN Chư A Thai, huyện Phú Thiện nói: “Tôi tham gia HTX ngay từ đầu khi HTX mới hình thành, trước đây HTX cũ không bài bản nhưng HTX kiểu mới bài bản và có hỗ trợ bà con chúng tôi như lúa giống, các dịch vụ như là bán lúa giống chất lượng cao rồi là đầu tư phân và các dịch vụ khác. Chúng tôi rất tuân thủ làm theo đúng tiêu chuẩn HTX đề ra, tuân thủ theo tiêu chuẩn của gạo OCOP nên không dùng thuốc sâu để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, góp phần xây dựng thương hiệu gạo Phú Thiện.”

Bà Lê Thị Hiếu – Thành viên HTX NN Chư A Thai, huyện Phú Thiện bày tỏ: “Tôi thấy việc trồng lúa ở HTX càng ngày càng tốt, hiện tại bây giờ là thu mua với nâng cao sản xuất thì tôi thấy thoải mái, công việc hợp tác, hỗ trợ thì cũng lo cho dân. Tôi cảm thấy tự hào vì đất Phú Thiện mình có một cánh đồng lúa, HTX nông nghiệp đây cũng nâng cao đời sống cho bà con.”

Không chỉ là 1 trong 5 HTX của tỉnh được chọn tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới, hiệu quả giai đoạn 2021 – 2025, HTX Nông nghiệp Chư A Thai còn được Bộ Nông nghiệp và PTNT chọn xây dựng HTX nông nghiệp kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025, đây là cơ hội để HTX bứt phá, vươn lên trong sản xuất, kinh doanh.

Ông Phạm Ngọc Nghĩa – Giám đốc HTX NN Chư A Thai, huyện Phú Thiện trao đổi: “Nhờ sự giúp đỡ của các ngành chức năng, của huyện cũng như của tỉnh, đến giờ phút này thì HTX cũng đã được các chính sách của nhà nước hỗ trợ cũng như là đầu tư công nghệ máy sấy, sàng lọc hạt giống, nhà kho và công nghệ máy đánh bóng và một số công nghệ khác, góp phần trong việc phát triển kinh tế tập thể của huyện Phú Thiện ngày càng vững mạnh hơn. Trong các năm tới đây, HTX không những tiếp tục sản xuất trên cánh đồng HTX đang quản lý mà còn liên kết với các HTX bạn, các công ty khác để làm sao đưa các vật tư nông nghiệp và đối ứng các vật tư nông nghiệp của sản phẩm của mình đưa ra để tiêu thụ sản phẩm cho mình.”

Bên cạnh đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị lúa gạo chất lượng cao để mở rộng thị trường tiêu thụ, thời gian tới HTX Nông nghiệp Chư A Thai tiếp tục phối hợp với các công ty cung ứng giống quy hoạch diện tích khoảng 25 ha để sản xuất một số bộ giống lúa từ siêu nguyên chủng ra giống lúa nguyên chủng tại Phú Thiện nhằm giảm chi phí đầu vào cho nông dân. Phấn đấu đến cuối năm 2023 có thêm 4 sản phẩm đạt chuẩn OCOP từ 3 đến 4 sao. Cùng với đó tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp, ngành, chính quyền địa phương để tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ “Gạo Phú Thiện”.

Lê Thư – Viễn Khánh

Trả lời