Ngành Giáo dục và Đào tạo Gia Lai thi đua học tập và làm theo lời Bác

Cập nhật 19/5/2023, 07:05:59

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai đã gắn với thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Chi bộ Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Pleiku là 1 trong 8 tập thể thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố được Thành ủy Pleiku tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với nhiều giải pháp triển khai việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như phát động cuộc vận động “Hai không”, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” và nhiều phong trào khác, từ đó chất lượng giáo dục của nhà trường tăng dần qua từng năm, gần 100% giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường và nhiều giáo viên được công nhận dạy giỏi cấp thành phố. Qua các phong trào thi đua đã giúp cán bộ, giáo viên nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của người giáo viên đối với thế hệ tương lai của đất nước.

Cô giáo Trịnh Thị Quỳnh Anh – Giáo viên Chủ nhiệm lớp 1/7, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, TP. Pleiku chia sẻ: “Bản thân tôi là đảng viên, giáo viên thì để thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác giảng dạy của mình thì luôn tìm hiểu và vận dụng nhiều phương pháp để tổ chức các hoạt động hợp lí, phù hợp với từng lứa tuổi học sinh và tổ chức các trò chơi học tập để tạo khí thể cũng như sự hào hứng của các em, để từ đó phát huy được tính sáng tạo của các em”

Cô giáo Bùi Thị Phương Hoa – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, TP. Pleiku nói: “Giáo dục cho các em trở thành người đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, đó là trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên của trường chúng tôi. Còn trong quá trình tổ chức hoạt động chuyên môn thì chúng tôi đưa những tiêu chuẩn, tiêu chí về học tập, làm theo gương Bác thành những tiêu chí, tiêu chuẩn của giáo viên để chúng tôi đánh giá hàng tháng và bám trên những tiêu chí, tiêu chuẩn đó thì các giáo viên tự rèn luyện để khẳng định mình”.

Việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết TW 4, khóa XII, Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kịp thời ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hoá” được triển khai rộng rãi trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh tỉnh. Đặc biệt, tập trung duy trì những buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với tập trung khắc phục những hạn chế tồn tại lâu nay trong tập thể cán bộ, giáo viên là việc làm được tổ chức Đảng các trường duy trì thực hiện thường xuyên.

Thầy giáo Trịnh Mạnh Thắng – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện Chư Pưh trao đổi: “Chỉ thị 05 sẽ được Chi ủy đưa vào công tác sinh hoạt tư tưởng của Đảng mỗi tháng. Cùng với đó giám sát, kiểm tra việc thực hiện của đảng viên, cán bộ giáo viên, người lao động. Vì thế việc học và làm theo Bác luôn được Chi bộ duy trì thường xuyên, liên tục và có sức lan tỏa trong đảng viên, cán bộ giáo viên nhà trường.”

Những năm qua, để triển khai nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục,   ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã xây dựng Kế hoạch năm học gắn với chủ đề hàng năm, trong đó xác định nội dung trọng tâm, nổi bậc để triển khai đến các nhà trường.

Ông Trần Bá Công – Phó Giám đốc Sở GD & ĐT Gia Lai cho biết: “Từ nội dung trọng tâm đó, cấp ủy chi bộ, cùng với ban giám hiệu các nhà trường sẽ triển khai cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký nội dung học tập và làm theo gắn với nhiệm vụ chính trị của mình. Ví dụ như tiếp tục thực hiện phong trào “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”, rồi tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11 của UBND tỉnh về duy trì sĩ số học sinh, mỗi thầy giáo, cô giáo nhận đỡ đầu 1 đến 2 học sinh có nguy cơ bỏ học, học yếu để làm sao không có học sinh nào bị bỏ lại phía sau”.

Nhờ những giải pháp hết sức thiết thực, cụ thể trong triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục 2 mặt, giáo dục dân tộc của tỉnh Gia Lai qua từng năm. Trong đó tiêu biểu như tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt 98,32%, cao nhất từ trước đến nay, tỉ lệ học sinh trong độ tuổi cấp THCS ra lớp đúng độ tuổi đạt 93,79%, nhiều năm liền tỉnh có học sinh đạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, và nhiều kết quả nổi bậc khác. Những kết quả đó đã và đang góp phần nâng cao vị thế của Giáo dục và Đào tạo Gia Lai trong khu vực và cả nước./.

Quốc Linh – Minh Trung – CTV Đức Thành

Trả lời