Gia Lai đẩy mạnh đào tạo, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật 15/5/2023, 16:05:57

Để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông đối với tỉnh miền núi có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao như Gia Lai, một trong những nhiệm vụ trọng tâm đang được các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh triển khai đó là tăng cường công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 xuống tận cơ sở nhằm giúp bà con nắm vững Luật Giao thông đường bộ, từ đó chủ động nâng cao nhận thức khi tham gia giao thông.

Xác định công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn cho bà con nên thời gian qua, ngành Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai đã tổ chức tuyển sinh, đào tạo, tiến hành sát hạch để cấp giấy phép lái xe cho người dân ngay tại cơ sở. Chỉ tính từ năm 2022 đến nay, hơn 8.000 người dân là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã được đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A1, trong đó có rất nhiều người không biết đọc, biết viết.

Anh Suil – Xã Đăk Yă, huyện Mang Yang nói: “Việc thi để được cấp giấy phép lái xe hạng A1 như thế này rất bổ ích. Bản thân nắm vững được Luật Giao thông đường bộ, sau này điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ an toàn hơn.”

Gia Lai là tỉnh miền núi, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn; chính vì vậy, để ngày càng có nhiều người dân là đồng bào dân tộc thiểu số được đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, nhiều giải pháp trọng tâm đã được ngành Giao thông vận tải triển khai. Đặc biệt là nghiên cứu và có phương án hỗ trợ một phần học phí cho người dân thuộc diện hộ nghèo.

Ông Đoàn Hữu Dũng – Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai trao đổi: “Năm 2023 chúng tôi đưa nhiệm vụ này vào nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo phòng chuyên môn cùng với các cơ sở đào tạo đi đến các vùng sâu, vùng xa tuyển sinh. Ở những nơi nào đủ điều kiện thì chúng tôi tuyển sinh, đào tạo và sát hạch tại chỗ. Tạo điều kiện để làm sao người dân được tiếp cận nhiều nhất với kiến thức về an toàn giao thông, về Luật Giao thông đường bộ cũng như kỹ năng điều khiển phương tiện.”

Xe mô tô được xem là phương tiện chính được đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai sử dụng để lưu thông, vận chuyển hàng hóa. Do đó, việc đẩy mạnh công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 xuống tận cơ sở để giúp người dân nắm vững Luật Giao thông đường bộ được đánh giá là giải pháp quan trọng, từ đó góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra

Đoàn Bình – Minh Trung – Thanh Sáng

Trả lời