Cảnh giác với tội phạm giả danh cán bộ, công chức Nhà nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Cập nhật 13/5/2023, 09:05:20

Thời gian qua, tội phạm giả danh cán bộ, công chức Nhà nước như Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát và các cơ quan, ban ngành khác để lừa đảo người dân, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai có diễn biến phức tạp. Hình thức, thủ đoạn lừa đảo không mới, nhưng với “ma trận” mà tội phạm trên không gian mạng đang sử dụng đã có nhiều người dân sập bẫy, bị chiếm đoạt số tiền hàng tỉ đồng.

Ngày 05-5-2023, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai đã có văn bản cảnh báo về đối tượng mạo danh công chức của Cục với mục đích lừa đảo các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Cụ thể, thời gian gần đây, Cục QLTT tỉnh Gia Lai liên tiếp nhận thông tin phản ánh về việc có đối tượng tên Phạm Trung Kiên (số điện thoại 0962.247.672), tự xưng là công chức Cục QLTT tỉnh Gia Lai gọi điện thoại thông báo sẽ đến kiểm tra cơ sở kinh doanh và đề nghị các cơ sở chuẩn bị tiền để nộp phạt vi phạm hành chính; hoặc nếu các cơ sở này chuyển tiền qua số tài khoản ngân hàng (4347.888888) thì sẽ được xem xét không tiến hành kiểm tra.

Ông Đinh Văn Hà – Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết: “Đối tượng này lợi dụng việc thời gian qua lực lượng QLTTcả nước tăng cường kiểm tra, xử phát nhiều đơn vị kinh doanh vi phạm về chất lượng sản phẩm; đồng thời đánh vào tâm lý người dân tránh né việc kiểm tra nên sử dụng thủ đoạn trên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi của đối tượng còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của lực lượng QLTTvà quy trình làm việc của các cơ quan quản lý Nhà nước. Theo quy định, Cục QLTT sẽ gửi kế hoạch kiểm tra định kỳ, kế hoạch kiểm tra chuyên đề đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh được kiểm tra và các cơ quan, tổ chức có liên quan trước khi kiểm tra. Đồng thời, đơn vị không thông báo việc kiểm tra các cơ sở kinh doanh bằng điện thoại và không đề nghị các cơ sở kinh doanh chuẩn bị tiền nộp phạt khi chưa tiến hành quy trình kiểm tra, xử lý theo quy định.”

Hiện tại, chưa ghi nhận trường hợp người dân chuyển tiền vào số tài khoản do đối tượng cung cấp. Tuy nhiên, nhằm chủ động phòng ngừa, Cục QLTT Gia Lai đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an tăng cường các biện pháp tuyên truyền đến Nhân dân.

Bà Quách Thị Thúy Nga – Phường Ia Kring, TP. Pleiku nói: “Quy trình kiểm tra cơ sở kinh doanh của chúng tôi đều được các cơ quan ra văn bản thông báo trước, vì vậy nếu phát hiện trường hợp gọi điện mạo danh cơ quan Nhà nước tôi sẽ báo ngay cho đơn vị gần nhất để xác minh thông tin.”

Một vụ việc khác, tháng 4/2023, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận đơn tố giác của 1 phụ nữ ở  TP. Pleiku về việc bị đối tượng giả danh cơ quan điều tra lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo lời khai của người bị hại, tháng 3/2023, đối tượng nữ tự xưng là nhân viên Mobifone gọi điện hù dọa với nội dung: số điện thoại chị đang sử dụng sẽ bị khóa vì liên quan đến 1 vụ án đang được điều tra. Sau đó, các đối tượng khác tự xưng là cán bộ Công an, Viện Kiệm sát gọi điện yêu cầu chị cung cấp số tài khoản ngân hàng để làm rõ hành vi rửa tiền, mua bán ma túy… Vì quá sợ hãi và thiếu cảnh giác, chị đã cung cấp mã OTP tài khoản ngân hàng, nhiều lần chuyển tiền đến số tài khoản do chúng cung cấp với tổng số tiền trên 04 tỉ đồng.

Thượng tá Đinh Văn Sơn – Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo: “Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác với các ứng dụng trên mạng internet hiện nay; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân về số điện thoại, tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội cho bất kỳ tổ chức, cá nhân lạ khi không có căn cứ cụ thể, rõ ràng; nắm vững các quy định của pháp luật về chế độ làm việc, công vụ của các cơ quan, tổ chức Nhà nước. Trong đó có quy định không làm việc với công dân qua số điện thoại, mạng xã hội và không yêu cầu công dân nộp tiền qua tài khoản ngân hàng để đảm bảo hay kiểm tra. Đặc biệt không truy cập các đường link có yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và sử dụng mạng xã hội văn minh, an toàn, hiểu biết.”

Từ đầu năm 2023 đến nay, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận 83 vụ việc người dân bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, với tổng số tiền thiệt hại trên 30 tỷ đồng. Riêng hành vi mạo danh cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng thi hành công vụ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác để tránh rơi vào cảnh “tiền mất, tật mang”./.

 CTV Lê Ánh (Công an tỉnh Gia Lai)

Trả lời