Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra mục tiêu của lĩnh vực giáo dục và đào tạo là đến năm 2025, tỉ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi ở cấp THCS là 97%. Để cụ thể hóa mục tiêu đề ra, thời gian qua các địa phương, các cơ sở giáo dục có cấp trung học cơ sở trong tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm huy động học sinh đến trường đúng độ tuổi.
Trước đây, một số học sinh, nhất là học sinh dân tộc thiểu số của Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Kim Đồng, xã An Thành, huyện Đak Pơ thường xuyên trốn học đi chơi hoặc phụ giúp bố mẹ, thậm chí nhiều em đã bỏ học giữa chừng. Bằng nhiều giải pháp vận động cũng như tạo ra nhiều sân chơi cho các em, như tạo điều kiện cho học sinh nhà cách xa trường ăn ở nội trú từ thực hiện dự án em nuôi do Trung ương Đoàn hỗ trợ, xã hội hóa xây sân bóng đá mini nhân tạo để tạo thêm sân chơi cho các em, tỉ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi cấp THCS của trường đã đạt trên 95%, tỉ lệ chuyên cần thường xuyên duy trì từ 94 đến 96%, góp phần nâng tỉ lệ học sinh cấp THCS đến trường đúng độ tuổi của huyện Đak Pơ năm học 2022 – 2023 đến ngày 30 tháng 3 đạt 97,2%, tỉ lệ duy trì sĩ số đạt 99,42%.
Em Đinh Cuối – Lớp 8B, Trường TH – THCS Kim Đồng, xã An Thành, huyện Đak Pơ bày tỏ: “Trước chưa có sân bóng thì em đá bị xước tay xước chân. Có sân này rồi thì em đá với bạn rất là vui và đi học thường xuyên”.
Thầy giáo Trương Công Hương – Giáo viên Tổng phụ trách Đội, Trường TH – THCS Kim Đồng, xã An Thành, Đak Pơ nói: “Khi mà có thêm sân chơi mới thì các em rất phấn khởi đến trường. Bởi vì lứa tuổi các em là thích ra đây trước hết là phải có cái chơi trước đã, rồi từ đó mình mới vận động các em vào việc học tập. Nên là công tác vận động học sinh ở thời điểm hiện tại so với thời gian trước đây thì gặp rất nhiều thuận.”
Không chỉ riêng tại huyện Đak Pơ, nhiều trường THCS trong tỉnh thời gian qua đã nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động để thu hút học sinh trong độ tuổi đến trường, nhằm trước mắt giúp các em nhận thấy tầm quan trọng của việc học đối với bản thân tương lai sau này để không bỏ học giữa chừng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn tại địa phương.
Thầy giáo Cao Văn Tới – Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền, xã Ia Rmok, huyện Krông Pa cho biết: “Nhà trường làm tốt công tác tổ chức các hoạt động văn thể, trong đó có hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ, hoạt động ngoại khóa để lôi cuốn, thu hút các em đến tham gia. Đây cũng là giải pháp hữu hiệu để nhà trường duy trì sĩ số học sinh”.
Em Kpă H’Oanh – Lớp 9A1, Trường THCS Ngô Quyền, xã Ia Rmok, huyện Krông Pa bày tỏ: “Đối với em đi học rất là vui, được tiếp thu kiến thức từ thầy cô giáo và vui chơi cùng các bạn. Em sẽ đi học tiếp chương trình THPT và ước mơ sau này của em là sẽ đi học đại học và có một công việc để nuôi sống bản thân và gia đình”.
Theo thống kê của Sở GD & ĐT Gia Lai, tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, toàn tỉnh có trên 114.400 người trong độ tuổi từ 11 đến 14 tuổi, đây là độ tuổi cấp THCS, trong đó đã huy động được trên 107.200 người ra lớp đúng độ tuổi, đạt tỉ lệ 93,79%. Nếu so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra, tỉ lệ này vẫn chưa đạt được. Do vậy, ngành đã có nhiều giải pháp cụ thể để nâng cao tỉ lệ huy động học sinh cấp THCS ra lớp đúng độ tuổi trong thời gian từ nay đến năm 2025.
Ông Lê Duy Định – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD & ĐT tỉnh Gia Lai thông tin: “Sở GD & ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục của mình trong quá trình huy động học sinh ra lớp cũng như duy trì sĩ số thì nhà trường phải phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể tại địa phương để cùng với các tổ chức này, nói chung là huy động các hệ thống chính trị cùng vào cuộc để huy động học sinh ra lớp. Khi học sinh ra lớp rồi thì bằng mọi cách giữ các cháu ở lại học để duy trì sĩ số”.
Để cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 351 ban hành Kế hoạch huy động học sinh bậc THCS đúng độ tuổi đến trường giai đoạn 2021-2025, trong đó đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, hội khuyến học tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân trong việc vận động học sinh trong độ tuổi đến trường, tạo điều kiện cho con em đi học đầy đủ. Phối hợp với ban, ngành, đoàn thể các cấp khắc phục những hạn chế, tồn tại trong quá trình huy động học sinh đến trường và hạn chế tối đa tình trạng học sinh bỏ học, góp phần cùng với ngành giáo dục hoàn thành mục tiêu đã đề ra.
Nhóm Phóng viên