Sau 02 năm triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị (khoá XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, Gia Lai đã tạo ra những đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, thường xuyên và liên tục trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, ở cán bộ thôn, làng – những cán bộ được xem là “gần dân nhất” cũng đã xuất hiện những điển hình tiên tiến trong việc nỗ lực đưa tư tưởng của Bác vào thực tiễn cũng như lấy tư tưởng, phong cách của Bác làm phương châm hành động.
Hơn 10 năm làm tổ trưởng tổ dân phố, sau này được cấp ủy tín nhiệm, các đảng viên tin tưởng bầu chọn làm Bí thư Chi bộ theo chủ trương nhất thể hóa, ông Phạm Văn Khải luôn tâm đắc với các chủ đề hàng năm do Đảng ủy cấp trên triển khai trong học tập và làm theo Bác. Ông chủ trương lấy tư tưởng của Bác, làm theo phong cách của Người làm nội dung chính trong sinh hoạt tư tưởng của đảng viên. Tổ dân phố 3 nhờ đó luôn là điểm sáng của các phong trào thi đua yêu nước, của sự đoàn kết đi đầu trong nhiều chủ trương mà Đảng ủy, chính quyền thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang triển khai.
Ông Phạm Văn Khải – Bí thư Chi bộ, kiêm tổ trưởng TDP3, thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang phấn khởi nói: “Học Bác là điều cần làm suốt đời, ở mỗi cương vị khác nhau đều có thể nhìn Bác để làm theo. Riêng tôi thì cứ làm thật tốt, làm hết sức mình, để sau này có làm hay không thì dân cũng nhớ, còn làm thì được dân tin.”
Còn ở buôn Biah A, xã Ia Tul, huyện Ia Pa – vùng đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn của tỉnh Gia Lai, lâu nay những đảng viên tại đây vẫn duy trì mô hình “Hũ gạo tiết kiệm”, một sáng kiến từ vị bí thư chi bộ tiền nhiệm- ông Nay Nan. Tuy hiện tại không còn là người đứng đầu ở khu dân cư này, nhưng ông Nay Nan vẫn là trung tâm đoàn kết của cộng đồng buôn Biah A. Những gì ông gây dựng, phát động, tuyên truyền vẫn được các đảng viên trong buôn thống nhất cao và duy trì đều đặn. Đặc biệt là tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, là trách nhiệm chăm lo đời sống cho Nhân dân trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh mà ông vẫn thấm nhuần, phổ biến đến đảng viên. Sau những buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng, ông sẽ cùng những đảng viên Chi bộ mang phần gạo quyên góp được đến tận nhà hộ nghèo, gia đình neo đơn đang được chăm nuôi.
Chị Ksor Hơ uah, Buôn Biah A, xã Ia Tul, huyện Ia Pa nói: “Khi nào đi họp đảng viên trong làng cũng mang theo gạo để giúp hộ nghèo. Chi bộ phát động việc làm này cũng được mấy năm nay rồi. Mình thấy như vậy thì cũng rất vui vì mình cũng giúp đỡ được người nghèo trong bôn. Tuy không nhiều, nhưng mỗi người góp một ít, cũng giúp được gạo ăn cho người ta.”
Lãnh đạo công tác giảm nghèo, Chi ủy Chi bộ buôn Biah A ra nghị quyết tập trung cho công tác xóa đói giảm nghèo theo chỉ tiêu mỗi năm. Trong đó, các đảng viên sẽ phải nêu gương đi đầu trong xóa đói giảm nghèo, và thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước. Hộ khá giúp đỡ hộ nghèo, hộ có điều kiện hỗ trợ người khó khăn. Hiện nay, buôn chỉ còn 5 hộ nghèo, 17 hộ cận nghèo. Những hộ già, neo đơn, không nơi nương tựa, không có đất sản xuất và lao động sẽ được các đảng viên đóng góp và nuôi dưỡng thường xuyên.
Ông Nay Nan, Buôn Biah A, xã Ia Tul, huyện Ia Pa chia sẻ: “Mình gắn bó với công tác, gắn bó với buôn làng lâu dài thì mình sẽ thêm yêu quý người làng, coi những khó khăn, vất vả của họ như của mình. Mình lại là đảng viên, phải có trách nhiệm với người nghèo, với cộng đồng của mình. Đó cũng là cách mà học tập làm theo lời của Bác Hồ đã dạy.”
Không chỉ những người đứng đầu cấp ủy, cộng đồng các khu dân cư, hay những người uy tín, già làng, đảng viên cao tuổi, Gia Lai đang ngày càng có nhiều hơn những cá nhân, điển hình tiên tiến thấm nhuần tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, lấy phong cách của Người để gắn bó, gần gũi với nhân dân. Không phải những điều cao xa, rộng lớn, mà ở bất kì vị trí nào, và làm những công việc bình dị nhất, tư tưởng, phong cách của Người vẫn trở thành kim chỉ nam cho hành động.
Ông Rơ mah Klút – Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn làng Sung Le Kăt, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ tự hào nói: “Bác Hồ nói, đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết. Mình cũng thấy vậy, trong làng mọi việc đều sẽ được hoàn thành khi mọi người đoàn kết đồng lòng. Mình cũng cố gắng làm tốt cương bị mà Đảng tin tưởng giao để xây dựng thôn làng đoàn kết, phát triển hơn.”

Tháng 5 năm 2023 là 02 năm tỉnh Gia Lai cùng với cả nước thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Với chuyên đề được Trung ương xác định, là “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, thực hiện hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội” đang yêu cầu cần phải có những cách làm thực tế nhằm tạo chuyển biến tích cực về đổi mới phong cách, lề lối, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị. Và điều đáng quý hơn nữa, khi những đổi mới này đang được thực hiện ngay ở cấp gần dân nhất – từ những cá nhân bình dị và cao quý.
Minh Lý – Ksor Tuối