Nhiều năm qua, các cơ sở Đoàn trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tích cực triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” với nhiều việc làm thiết thực. Mô hình này đã đem lại hiệu quả cao, góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường trước và sau giờ tan học; đồng thời nâng cao ý thức trong học sinh, thanh niên.
Khu vực cổng Trường THPT Phan Bội Châu nằm trên đường Hùng Vương, trục đường chính tại thành phố Pleiku nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là vào giờ tan học. Do đó, để đảm bảo ATGT, những năm qua, Đoàn trường Phan Bội Châu đã triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” với đội xung kích khoảng 30 thành viên là đoàn viên học sinh và giáo viên phụ trách. Hằng ngày, trước giờ vào lớp và tan học, Đội phân công người trực tại cổng trường làm nhiệm vụ hướng dẫn giao thông cho học sinh, nhắc nhở phụ huynh đậu, đỗ xe đúng nơi quy định để không gây ùn tắc giao thông…
Em Nguyễn Thị Thu Hậu – Thành viên Đội xung kích đảm bảo ATGT Trường THPT Phan Bội Châu, Tp.Pleiku nói: “Em sẽ nhắc nhở các bạn tuân thủ các quy tắc như là không đi xe máy phân khối lớn, đi đúng làn đường của mình, không chen lấn hàng. Khi các bạn dắt xe vô cổng trường thì phải theo trình tự, đúng quy định chứ không chen lấn hàng dễ gây ra tai nạn.”
Năm học 2022-2023 Trường THPT Phan Bội Châu có khoảng 1.700 học sinh, để duy trì hiệu quả hoạt động của mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, Đoàn trường thường xuyên lồng ghép tuyên truyền cho học sinh chấp hành nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ thông qua các buổi chào cờ, ngoại khóa,…
Cô giáo Nguyễn Thị Lam – Bí thư Đoàn Trường THPT Phan Bội Châu, Tp.Pleiku cho biết: “Đoàn trường đã thiết lập Đội xung kích của Đoàn trường để đảm bảo ATGT ở cổng trường. Đầu buổi khoảng 6h30 và cuối buổi khoảng 11h15 thì Đội xung kích của đoàn trường sẽ thực hiện trực nề nếp tại cổng để hướng dẫn cho học sinh tham gia giao thông và hướng dẫn cho học sinh đậu đỗ xe đúng nơi quy định để giảm lượng ùn tắc phương tiện giao thông trước cổng trường. Vào buổi chiều là 12h30 và giờ tan tầm khoảng 17h15 thì đội xung kích của đoàn trường cũng thực hiện vấn đề đảm bảo ATGT và hàng ngày đội xung kích luôn luôn làm tốt nhiệm vụ này.”
Là một trong những trường học duy trì mô hình Cổng trường an toàn giao thông lâu nhất, 10 năm nay cứ đầu giờ vào lớp và tan học, các thành viên Đội xung kích đảm bảo ATGT của Trường THPT Lê Lợi, Tp.Pleiku lại giăng dây, phân luồng để hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc tại cổng trường. Đồng thời, tuyên truyền nhắc nhở học sinh và phụ huynh nghiêm túc thực hiện đảm bảo ATGT trước cổng trường. Mô hình “Cổng trường an toàn” tại Trường THPT Lê Lợi được triển khai đã từng bước nâng cao nhận thức về chấp hành an toàn giao thông cho phụ huynh và học sinh của nhà trường.
Em Trương Vũ Linh Nghi – Học sinh Trường THPT Lê Lợi, Tp.Pleiku nói: “Nhà trường đã thành lập đội xung kích trước cổng trường giúp học sinh chúng em không bị khó khăn khi tham gia giao thông. Đặc biệt nhà trường đã ưu tiên các bạn đi bộ các bạn không lái xe ra cổng trước rồi mới đến lượt các bạn đi xe để tránh gây tai nạn. Việc triển khai mô hình cổng trường ATGT đã giúp học sinh chúng em cảm thấy an toàn hơn khi tham gia giao thông.”
Thầy giáo Huỳnh Minh Trung – Bí thư Đoàn Trường THPT Phan Bội Châu. Tp.Pleiku cho biết: “Nhà trường cũng có rất nhiều hoạt động để tuyên truyền về Luật ATGT cũng như kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh. Đặc biệt với học sinh khối 12, cũng sắp đủ tưởi để thi lấy giấy phép lái xe thì cũng đã khuyến khích các em tham gia học và lấy giấy phép lái xe, đảm bảo kỹ năng tham gia giao thông cho bản thân.”

Hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” đã được triển khai ở hầu hết các trường học trên địa bàn tỉnh. Qua mô hình thấy rõ hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh nâng cao ý thức chấp hành ATGT, hình thành thói quen chấp hành Luật Giao thông đường bộ của phụ huynh và học sinh, đồng thời phát huy được vai trò xung kích của đoàn viên học sinh trong các nhà trường. Từ đó góp phần giữ gìn trật tự ATGT, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, hạn chế va chạm, tai nạn giao thông tại khu vực cổng trường, nhất là tại những trường học nằm trên các tuyến đường lớn có lưu lượng phương tiện qua lại đông đúc.
Với hiệu quả mang lại, mô hình Cổng trường an toàn giao thông là nét đẹp văn hóa giao thông cần được duy trì và phát huy
Lê Thư – Bá Bính