Huyện Ia Pa – Chủ động phương án “4 tại chỗ” trước mùa mưa bão

Cập nhật 06/5/2023, 10:05:29

Hiện nay Gia Lai đang bước vào đầu mùa mưa, rất dễ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như: gió lốc, giông sét… cùng với các địa phương trong toàn tỉnh, huyện Ia Pa cũng đang triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão năm 2023. Với phương châm: “Chung sống là quy luật; phòng, chống như đánh giặc; 4 tại chỗ là phương thức; nâng cao ứng phó là trọng tâm”, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện luôn chủ động kiểm tra tình trạng kỹ thuật, vật chất bảo đảm khi có tình huống xảy ra trên địa bàn là sẵn sàng thực hiện phương án “4 tại chỗ”.

Do địa hình huyện Ia Pa có độ dốc lớn nên thường xảy ra lũ quét. Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện có nhiều con sông lớn hợp lưu với nhau gây ra ngập lụt trên diện rộng. Vì thế, việc chủ động kiểm tra tình trạng kỹ thuật, vật chất bảo đảm khi có tình huống xảy ra trên địa bàn là sẵn sàng thực hiện phương án “4 tại chỗ” luôn được Ban CHQS huyện Ia Pa chủ động triển khai trước mùa mưa bão hàng năm.

Thượng tá Nguyễn Đình Hồng – Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Ia Pa nói: “Căn cứ tình hình đặc điểm địa hình của huyện Ia Pa, là một vùng trũng, rốn, hạ lưu của sông Ba. Như vậy, Ban CHQS huyện xác định ngoài nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy; chúng tôi tập trung làm tốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; tập trung làm tốt công tác chuẩn bị từ văn kiện, vật chất, tàu xuồng và chỉ đạo Ban CHQS 9 xã, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác chuẩn bị.”

Theo kế hoạch ngày 15 hằng tháng, Ban CHQS huyện tổ chức kiểm tra tình trạng kỹ thuật của ca nô, máy đẩy; bảo đảm sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Xác định “Công tác phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ” là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của LLVT nên từng cán bộ, chiến sĩ được phân công đều tích cực, tự giác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo phân cấp.

Thượng úy Nguyễn Văn Tý – Trợ lý Quân khí Ban CHQS huyện Ia Pa trao đổi: “Được sự phân công của Đảng ủy, Ban CHQS huyện; cũng như với tinh thần, trách nhiệm cao nhất của lực lượng bảo quản tàu, xuồng. Chúng tôi luôn duy trì nghiêm chế độ bảo quản tàu, xuồng; sẽ cho nổ máy từ 15 đến 20 phút để bảo đảm làm sao khi có nhiệm vụ của Đảng ủy, Ban chỉ huy thì chúng tôi luôn luôn cơ động tàu xuồng một cách nhanh nhất và chạy được bảo đảm nhất với tinh thần trách nhiệm cao nhất của bản thân, cũng như của tập thể bảo quản tàu xuồng.”

Với vai trò là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, Ban CHQS huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong xây dựng các chỉ thị, kế hoạch, văn bản triển khai; điều chỉnh bổ sung các kế hoạch phương án ứng phó với thiên tai sát với tình hình thực tế của từng xã, thị trấn; tổ chức kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn ở các cấp đi vào hoạt động có hiệu quả; hiệp đồng với các lực lượng, ban, ngành chức năng trong công tác phòng chống, thiên tai tìm kiếm cứu nạn. Và hơn ai hết, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện luôn phát huy tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của mình trong công tác phòng chống thiên tai.

Đại úy Ksor Hiệp – Trợ lý Chính trị Ban CHQS huyện Ia Pa nói: “Khi được phân công nhiệm vụ, trước hết phát huy tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cho nên, chúng tôi xác định quá trình thực hiện nhiệm vụ phải nhanh chóng, triệt để, tham gia cứu chữa, khắc phục với tinh thần vì tính mạng, tài sản của nhân dân là trên hết.”

Ngoài việc xây dựng ý chí quyết tâm của từng cán bộ, chiến sĩ, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về xây dựng kế hoạch, phương án bố trí, huy động lực lượng, phương tiện cần thiết, từ cấp xã đến các thôn, làng; Đảng ủy, Ban CHQS huyện cũng luôn chú trọng đến “1 trong 4 phương án tại chỗ” là: Thường xuyên tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chuyên môn về phòng, chống bão, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất, cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ, chiến sĩ LLVT của 9 xã, thị trấn; cùng với đó là việc cập nhật, cung cấp thông tin kịp thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền tạo sự thống nhất, liên kết chặt chẽ trong xử lý tình huống.

Ông Lê Hữu Hưng – Chủ tịch UBND xã Kim Tân, huyện Ia Pa cho biết: “Khi có những cảnh báo về mưa lũ, chúng tôi cùng trao đổi với LLVT của huyện, tiến hành kiểm tra các trang thiết bị, phương tiện ứng phó với thiên tai bão lũ. Do vậy, chúng tôi ở bố trí lực lượng giữa hai bên đầu tuyến, để có sự hỗ trợ kịp thời chuẩn bị phao cứu sinh; cũng như thuyền, ca nô, cùng với các phương tiện nhỏ để đáp ứng nhu cầu tiếp cận người dân tại vùng chia cắt một cách nhanh nhất.”

Thượng tá Nguyễn Đình Hồng – Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Ia Pa thông tin: “Hằng năm, khảo sát, điều chỉnh, giao nhiệm vụ từng khu vực để đảm bảo sẵn sàng xử lý các tình huống cứu hộ, cứu nạn tốt nhất bảo đảm an toàn nhất; bảo đảm an toàn nhất cho các khu vực rốn lũ. Nội dung này, chúng tôi đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền làm tốt các năm vừa rồi; đặc biệt trong mùa lũ năm 2022 vừa qua.”

Với kinh nghiệm sẵn có, cùng với quyết tâm cao của từng cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Ia Pa trong chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, vật lực thực hiện phương án “4 tại chỗ”,  mùa mưa bão năm nay, huyện Ia Pa sẽ chủ động ứng phó tốt với tình hình, giảm thiệt hại tối đa về người và tài sản của Nhân dân.

Huy Bắc – Kim Hồng

Trả lời