Sáng 26/4, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai do đồng chí Huỳnh Thế Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát về tỉ lệ huy động học sinh dân tộc thiểu số đi học tiếp sau khi tốt nghiệp THCS năm học 2021 – 2022 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 tại Trường Cao đẳng Gia Lai và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh
Theo báo cáo của Trường Cao đẳng Gia Lai, kết quả tuyển sinh các lớp đào tạo nghề cho học viên là người dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022 đến ngày 30/3/2023 là 102 học viên (năm học 2021 – 2022 ), năm học 2022 – 2023 là 255 học viên. Trong 2 năm qua có 33 học viên lựa chọn vừa đăng ký học văn hóa THPT, vừa đăng ký học nghề do Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh tổ chức giảng dạy tại Trường Cao đẳng Gia Lai.
Theo báo cáo của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai, tổng số học viên lớp 10 nhập học đầu năm học 2022 – 2023 là 186 học viên, trong đó có 44 học viên học nghề tại Trường Cao đẳng Gia Lai. Riêng số học viên dân tộc thiểu số tiếp tục đi học sau khi tốt nghiệp THCS năm học 2021 – 2022 tại tỉnh Gia Lai là 84 em. Tuy nhiên, hiện tại số lượng học viên lớp 10 đang theo học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh chỉ còn 147 em (trong số 39 em đã bỏ học thì có 24 em là người dân tộc thiểu số).

Tại buổi làm việc, sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên trong Đoàn giám sát, đại diện lãnh đạo Trường Cao đẳng Gia Lai và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh đã có những trao đổi để làm rõ một số thông tin đã nêu trong báo cáo. Đồng thời thông qua Đoàn giám sát, đại diện 2 đơn vị kiến nghị Trung ương tạo điều kiện, cơ chế cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được phép dạy Chương trình bổ túc văn hóa THPT trong nhà trường nếu các trường đảm bảo các điều kiện theo quy định. Kiến nghị UBND tỉnh tạo điều kiện, có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho học sinh, sinh viên vừa tham gia học nghề, vừa tham gia học văn hóa THPT tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh. Đối với Trung tâm Giáo dục thường xuyên, đơn vị kiến nghị UBND tỉnh và các sở ngành có liên quan đẩy mạnh công tác phân luồng số lượng học sinh tốt nghiệp THCS vào các trường THPT, trong đó có Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, tạo điều kiện để Trung tâm có nguồn tuyển sinh ổn định hơn./.
Quốc Linh – Duy Linh