Thị trường hàng hóa ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng cho nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân; tuy nhiên kèm theo đó cũng là không ít nỗi lo về nguồn gốc, xuất xứ, vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP) đối với các mặt hàng thực phẩm hiện nay. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đã được lực lượng quản lý thị trường (QLTT) Gia Lai tăng cường thực hiện với nhiều vụ buôn bán hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ bị phát hiện, xử phạt.
Phần lớn những hàng hóa này là thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ đã bị Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 thuộc Cục QLTT Gia Lai phát hiện, bắt giữ và tịch thu trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP.Pleiku trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023 này. Ngoài công tác kiểm tra định kỳ đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm theo kế hoạch, các đội QLTT thuộc Cục QLTT Gia Lai cũng tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở có dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm không đảm bảo chất lượng, thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP).
Ông Lê Hồng Hà – Cục trưởng Cục QLTT Gia Lai cho biết: “Qua thực tế triển khai công tác và lấy mẫu thì riêng phần lấy mẫu đến thời điểm này cũng chưa phát hiện các mẫu vi phạm; tuy nhiên kiểm tra đối với vấn đề liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ thì cũng đã phát hiện 1 số sản phẩm là bánh, kẹo không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Và với vi phạm này thì lực lượng QLTT cũng đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, xử lý và xử phạt nghiêm đối với các vi phạm này.”
Chỉ tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, qua kiểm tra, kiểm soát thị trường, lực lượng QLTT Gia Lai đã kiểm tra 77 vụ về ATTP, trong đó phát hiện 39 vụ vi phạm với trị giá hàng hóa vi phạm gần 100 triệu đồng, phạt tiền hơn 159 triệu đồng; tịch thu 360kg hạt trân châu, 110kg táo khô, hơn 5.000 sản phẩm bánh kẹo, 45 chai rượu ST Remy nhập lậu, 51 can dầu ăn (với hơn 1.200 lít) không rõ nguồn gốc, xuất xứ và buộc tiêu hủy 612kg thực phẩm tươi sống các loại. Xác định công tác kiểm tra và đảm bảo ATTP là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao vai trò quản lý nhà nước về chất lượng thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; lực lượng QLTT Gia Lai sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong vấn đề ATTP. Đồng thời chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng khác tăng cường công tác kiểm tra, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về ATTP.

Anh Vũ Duy Nam – Thị trấn Đức Cơ, huyện Đức Cơ nói: “Bên QLTT hay là bên Công an kinh tế thì người ta cũng đi kiểm tra các mặt hàng hóa suốt. Người ta kiểm tra định kỳ mà cũng có thể đột xuất người ta kiểm tra, cho nên nói chung là tất cả mọi thứ mình phải đảm bảo hơn.”
Ông Lê Hồng Hà – Cục trưởng Cục QLTT Gia Lai trao đổi: “Hiện nay thì Cục QLTT cũng đã cử cán bộ tham gia Đoàn liên ngành ATTP của tỉnh và đồng thời chỉ đạo các đội QLTT cũng cắt cử lực lượng tham gia các đoàn liên ngành của địa phương, cấp huyện-thị xã-thành phố để triển khai đảm bảo hoàn thành kế hoạch tháng ATTP của tỉnh cũng như của quốc gia. Còn đối với lực lượng QLTT thì cũng tập trung vào cái chính vẫn là các mảng do ngành Công Thương quản lý để đảm bảo hàng hóa lưu thông trên thị trường đảm bảo được nguồn gốc, xuất xứ, đảm bảo chất lượng để phục vụ người tiêu dùng.”
Hưởng ứng “Tháng hành động vì ATTP” năm 2023, diễn ra từ ngày 15/4 – 15/5 với chủ đề “Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, Cục QLTT Gia Lai sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường hơn nữa các hoạt động kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về ATTP, nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng./.
Mỹ Tiến – Duy Linh