Phát huy vai trò của chiến sĩ “Sao vuông” trong tình hình mới

Cập nhật 26/4/2023, 10:04:11

Những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Khê đã quan tâm xây dựng lực lượng Dân quân Tự vệ bảo đảm về số lượng và chất lượng, phát huy vai trò của lực lượng “Sao vuông” trong công tác bảo đảm quốc phòng – an ninh, phòng chống thiên tai, dịch bệnh ở cơ sở.

Những năm gần đây, thị xã An Khê đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Từ năm 2016 đến nay, Đội K52 tỉnh Gia Lai và ngành chức năng thị xã đã phối hợp tìm kiếm, quy tập được 267 hài cốt chiến sĩ cách mạng hy sinh trên chiến trường An Khê qua các thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ. Đảng ủy, chính quyền tỉnh Gia Lai và thị xã An Khê đã nhiều lần tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt các liệt sĩ long trọng, chu đáo thể hiện lòng tri ân của thế hệ hôm nay đối với cha anh đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc.

Đạt được kết quả đó có có sự đóng góp đáng kể của lực lượng dân quân đã tích cực tham gia xử lý, xác minh thông tin, tìm gặp các nhân chứng, những người cao tuổi nắm rõ các địa danh, sự thay đổi địa vật trong khu vực, hỗ trợ Đội K52 thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng này. Hành trình tìm kiếm trải qua nhiều tháng ngày vất vả, lực lượng dân quân địa phương là những người nắm rõ địa hình, địa vật luôn xông xáo ngoài thực địa không kể nắng mưa để tìm kiếm hài cốt liệt sỹ.

Đồng chí Phan Duy Hiếu – Chiến sĩ Dân quân cơ động phường An Phú- thị xã An Khê- Gia Lai chia sẻ: “Khi tham gia nhiệm vụ thiêng liêng này thì bản thân luôn ý thức đây là tình cảm và trách nhiệm của thế hệ con cháu đối với cha anh đã ngã xuống vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Cho nên bản thân luôn sẵn sàng phối hợp để tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ”.

Ngoài công tác phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, lực lượng Dân quân thị xã An Khê còn thực hiện nhiệm vụ quan trọng khác là tham gia tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19. Các chiến sĩ áo xanh không ngại khó khăn, nguy hiểm tham gia trực chốt kiểm soát người, phương tiện; tổ phản ứng nhanh, tổ tuyên truyền về công tác phòng chống dịch tại cơ sở.

Giữa năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát thứ 4 tại VN, thị xã An Khê đã kích hoạt đồng loạt 4 “Khu cách ly cộng đồng phòng chống dịch Covid-19” để tiếp nhận công dân tỉnh Gia Lai trở về từ vùng dịch. Hàng ngày, các chiến sĩ dân quân phải thức dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị hàng trăm suất ăn cho người dân và dọn dẹp đến 9 giờ tối. Đồng thời tham gia bảo vệ an ninh trật tự, phun chất sát khuẩn, tuyên truyền, phổ hiến những quy định nhằm tránh lây nhiễm chéo…

Đồng chí Lê Thị Nhạn – Chiến sĩ Trung đội Dân quân bảo đảm -thị xã An Khê- Gia Lai nói: “Khi nhận được nhiệm vụ giao là đi tuyến đầu phòng chống dịch Covid thì tôi đã cố gắng hết sức, không kể khó khăn, không kể gian khổ, cũng không chùn bước trước tình hình nguy hiểm của dịch bệnh, tôi cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Hiện nay, thị xã An Khê có 1.037 chiến sĩ Dân quân Tự vệ, đạt 1,49% so với dân số, trong đó, lực lượng Dân quân 852 đồng chí, đạt 1,25 % so với dân số. Công tác huấn luyện cho lực lượng DQTV luôn được BCH Quân sự thị thị xã xác định là nhiệm vụ quan trọng, giúp nâng cao chất lượng của lực lượng DQTV, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Trung tá Phạm Công Đãng – Phó Bí thư Đảng uỷ quân sự, Chính trị viên Ban CHQS thị xã An Khê- Gia Lai  trao đổi: “Tiếp tục quán triệt, thực hiện quan điểm của Đảng về xây dựng  lực lượng Dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, trong thời gian tới, Đảng ủy, BCH Quân sự thị xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng lực lượng dân quân đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ đề ra trên một số nội dung cụ thể như sau: một là, xây dựng lực lượng dân quân đủ số lượng, có chất lượng và độ tin cậy sau. Hai là, tăng cường công tác huấn luyện đảm bảo chương trình, nội dung, thời gian và quân số với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” làm chủ vũ khí trang bị được giao. Ba là, tổ chức rèn luyện các phương án theo kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ thị xã vững mạnh”.

Dưới sự lãnh đao, chỉ đạo của cấp uỷ chính quyền và cơ quan quân sự địa phương, lực lượng dân quân tự vệ thị xã An Khê không ngừng lớn mạnh. Đây là lực lượng nòng cốt, trực tiếp tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, sẵn sàng xông pha trên mọi trận tuyến bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân ở cơ sở. Đồng thời là lực lượng quan trọng trong việc tham gia phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

CTV Phương Thanh – Thế Huynh

Trả lời