Nhằm giảm nguy cơ đuối nước ở trẻ em, thời gian qua, thị xã Ayunpa đã tích cực triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng trang bị kỹ năng bơi cho học sinh ở các trường học.
Được đưa vào hoạt động từ giữa năm 2020, công trình bể bơi phòng tránh đuối nước của trường tiểu học – THCS Lê Văn Tám luôn hoạt động hết công suất, kể cả trong dịp hè. Môn bơi đã trở thành một môn học thể chất chính khóa được nhiều em học sinh lựa chọn kể cả cấp tiểu học. Chính vì vậy, trong 5 môn được tổ chức thi tại Hội khỏe Phù Đổng năm 2023 của Trường Tiểu học – THCS Lê Văn Tám (phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa), môn bơi được các em học sinh của trường quan tâm nhiều nhất.
Em Ksor H’ Lisa – Học sinh lớp 7A, trường tiểu học – THCS Lê Văn Tám, thị xã Ayun Pa chia sẻ: “Con học bơi được 2 năm, và con biết bơi ếch với bơi sải. Tham gia hội thao lần này con đăng ký 4 nội dung gồm bơi ếch 50m, 100m và bơi sãi 50m và 100m”
Ông Ngô Bảo Châu – Hiệu trưởng Trường trường tiểu học – THCS Lê Văn Tám, thị xã Ayun Pa nói: “Điều đặc biệt là trường Lê Văn Tám đã đưa môn bơi vào Hội khỏe Phù Đổng, một trong những nội dung rất quan trọng của phòng chống đuối nước. Để tổ chức được môn bơi thì nhà trường đã sắm đầy đủ cơ sở vật chất và tổ chức cho các em học sinh tập luyện thường xuyên tất cả các ngày trong tuần, trong tháng và kể cả trong dịp hè được tập luyện hoàn toàn miễn phí. Chính vì vậy, mà tại Hội khỏe Phù Đổng nhà trường đã đưa vào nội dung bơi và có nhiều em đã đạt thành tích rất cao như em Quốc Đạt giành huy chương bạc toàn tỉnh năm 2022 vừa rồi “
Bể bơi của trường Tiểu học Lê Lợi, xã Ia Sao mặc dù không được tổ chức hoạt động thường xuyên do điều kiện không cho phép. Tuy nhiên nhà trường đã linh động tổ chức học bơi cho các em học sinh nhằm đảm bảo 100% học sinh của trường được trang bị các kỹ năng cơ bản phòng tránh đuối nước.

Ông Phan Đình Trọng Hiếu – Hiệu trưởng trường THCS Lê Lợi, xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa cho biết: “Để vận hành bể bơi thì nhà trường linh động thực hiện theo 3 chu kỳ. Thứ nhất là lồng vào đó hoạt động tự chọn của môn thể dục để rồi nhà trường giảng dạy chính khóa đối với lớp 6 và 7 vào tháng 11 và 12, khối lới 8 và 9 là đầu tháng 2. Bên cạnh đó nhà trường phối hợp với Đoàn xã và chính quyền địa phương trong dịp hè để giảng dạy miễn phí cho các em học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn xã”
Tuy đã được quan tâm, song hiện nay thị xã Ayunpa chỉ có 3 trường được trang bị bể bơi. Đây thực sự là con số quá ít trong tổng số các trường học trên địa bàn thị xã đưa môn bơi vào giảng dạy. Để giúp các em học sinh có điều kiện tiếp cận môn bơi, một số trường ở trung tâm thị xã đã liên kết với các trung tâm để tổ chức dạy bơi cho học sinh. Riêng đối với học sinh tại các xã có nhiều sông, suối, ao hồ, nguy cơ đuối nước ở trẻ rất cao, việc trang bị kỹ năng bơi cho học sinh càn nhiều hạn chế. Vì vậy, để giảm thiểu tai nạn đuối nước ở trẻ đang rất cần sự chung tay không chỉ cơ quan chức năng mà của cả xã hội./.
CTV Nguyễn Sang