Báo động tình trạng đuối nước ở trẻ em

Cập nhật 23/4/2023, 09:04:43

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn đuối nước thương tâm, khiến nhiều trẻ em tử vong. Tình trạng đuối nước trẻ em đang ở mức báo động, đặc biệt hiện nay thời tiết tại địa phương đang bước vào mùa nắng nóng nên nguy cơ đuối nước càng cao.

Những ngày qua, gia đình chị Kpă H’Yưp và người dân ở buôn Bluk, xã Phú Cần, huyện Krông Pa vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót tột cùng khi mất đi người con là cháu H’Dep. Theo đó, vào khoảng 16h00, ngày 18/4/2023, cháu H’Dep cùng nhóm bạn đi tắm sông trên đoạn sông Ba thuộc địa phận xã Ia Rmok, huyện Krông Pa. Trong lúc tắm, cháu H’Dep bị sẩy chân ra vùng nước sâu dẫn đến đuối nước. Ngay sau khi biết tin, lực lượng chức năng huyện Krông Pa huy động phương tiện phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 19h45 phút cùng ngày, thi thể em H’Dep đã được tìm thấy ngay tại chỗ em gặp nạn.

Ông Ksor Lik- Trưởng thôn Blik, xã Phú Cần, huyện Krông Pa chia sẻ”: “Cũng kêu gọi người dân trên địa bàn xã cùng chính quyền địa phương đi tìm kiếm. Lúc tìm kiếm rất khó khăn.”

Ông Nguyễn Khắc Dưng – Chủ tịch UBND xã Phú Cần, huyện Krông Pa nói: “Trên địa bàn xã xảy ra vụ đuối nước rất đau lòng. Xã cũng đã tiến hành tuyên truyền tại các thôn buôn, không để các cháu ra sông suối tắm, đồng thời cắm biển báo ở một số khu vực nguy hiểm, chỉ đạo cho các trường quán triệt các em.”

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều ao, hồ, sông, suối, đập thủy lợi, đặc biệt là có nhiều ao, hồ được người dân múc để dự trữ nước phục vụ tưới các loại cây công nghiệp vào mùa khô nhưng không được rào chắn, lắp đặt biển cảnh báo. Trong khi đó, đời sống người dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn, cha mẹ mải mưu sinh, ít có thời gian quản lý, chăm sóc con cái; hơn nữa vào mỗi khi nắng nóng, trẻ em ở nhà không có ai trông coi nên rủ nhau ra các ao hồ, sông, suối chơi nhưng không có kỹ năng bơi lội… nên đã dẫn đến các vụ đuối nước thương tâm.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Trưởng Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Đak Đoa thông tin: “Trên địa bàn huyện cũng đã xảy ra tình trạng đuối nước do địa bàn có rất nhiều suối, hồ, hố nước, ao… tự nhiên và nhân tạo, tiềm ẩn các nguy cơ cao gây đuối nước trẻ em. Bên cạnh đó trong công tác tuyên truyền về đuối nước chúng tối cũng gặp một số khó khăn do nhận thức của người đồng bào còn hạn chế. Trong thời gian tới huyện sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, cắm biển báo, tổ chức các lớp dạy bơi.”

Theo thống kê của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai, tính từ đầu năm đến ngày 21/4, trên địa bàn tỉnh xảy ra 20 vụ đuối nước, làm 28 trẻ bị tử vong. Trong đó có 17 trẻ là đồng bào dân tộc thiểu số. Liên tiếp các vụ đuối nước thương tâm xảy ra đã để lại nỗi đau không nguôi và sự tổn thất to lớn đối với nhiều gia đình và xã hội. Từ đó gióng lên hồi chuông báo động, đòi hỏi các cấp, ngành, cơ sở giáo dục và mỗi gia đình, mỗi em học sinh cần nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống đuối nước.

Ông Phạm Trần Anh – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai cho biết: “Trước tình trạng liên tục những vụ đuối nước xả ra ở trẻ em, Sở LĐTBXH cũng đã triển khai đi kiểm tra tại các huyện có trẻ bị đuối nước và tham mưu trình UBND tỉnh về việc chỉ đạo phòng chống tai nạn đuối nước trên địa bàn tỉnh. Sở cũng đề xuất một số giải pháp cụ thể như: Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về công tác phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhận thức, đồng thời mở các lớp tập huấn, trang bị kiến thức kỹ năng an toàn trong môi trường nước; tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành liên quan; rà soát ao, hồ, sông, suối nơi dễ xả ra tai nạn, làm biển báo, rào chắn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thông tin báo cáo kịp thời theo quy định.”

Việc phòng ngừa tai nạn thương tích ở trẻ em nói chung và đuối nước nói riêng là rất cần thiết, đòi hỏi phải có sự vào cuộc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Trong đó, giải pháp tốt nhất để giảm thiểu tình trạng đuối nước ở trẻ em là phải dạy trẻ kỹ năng bơi lội ngay từ nhỏ; hướng dẫn trẻ các nguyên tắc an toàn trong môi trường nước và xử lý tình huống đuối nước. Đặc biệt, cha mẹ cần chủ động hơn trong việc quản lý và đảm bảo môi trường vui chơi an toàn cho trẻ; đồng thời giáo dục, nâng cao nhận thức cho trẻ để tránh xa những nơi nguy hiểm. Có như vậy mới tránh được những rủi ro tai nạn thương tâm đối với trẻ.

Nhóm Phóng viên

Trả lời