Chiều 20/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2023. Cùng dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Hoan – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.
Theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia về PCTT&TKCN, năm 2022 cả nước bị ảnh hưởng bởi 7 cơn bão; 2 áp thấp nhiệt đới; 300 trận mưa lớn, ngập úng, lũ quét, sạt lỡ đất; 264 trận động đất; 2 đợt rét đậm, rét hại…, làm 175 người chết, mất tích, 30 người bị thương và thiệt hại về kinh tế ước tính hơn 19.000 tỷ đồng. Những tháng đầu năm 2023 liên tục có những trận mưa lớn, giông lốc, sạt lở bờ sông, động đất …làm 7 người mất tích, thiệt hại kinh tế gần 25 tỷ đồng…. Trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong năm 2022 bị ảnh hưởng của cơn bão số 1, số 2, số 4, mưa lớn và dông lốc, gây thiệt hại khoảng 105 tỷ đồng; những cơn mưa lớn trái mùa trong tháng 3 và tháng 4 năm 2023 đã gây thiệt hại khỏang hơn 5,9 tỷ đồng.
Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra các tồn tại, hạn chế, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các Bộ ngành, địa phương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2023 như: Đổi mới, nâng cao nâng lực công tác theo dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai; với phương châm “Phòng là chính, chỉ đạo từ sớm, từ xa”, đề nghị triển khai ngay công tác kiểm tra, rà soát phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2023 trên toàn quốc. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành; huy động tối đa lực lượng ứng phó với diễn biến thiên tai; khi có sự cố thiên tai xảy ra thì phải phản ứng nhanh chóng, kịp thời, chính xác từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là cấp ủy đảng, chính quyền và các lực lượng cơ sở cấp xã, cấp huyện đóng vai trò quyết định. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, trong năm 2023, nước ta có khả năng xuất hiện từ 11 đến 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và khoảng 5 đến 7 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Do đó, các cơ quan từ Trung ương đến địa phương cần đặc biệt ưu tiên đầu tư cho công tác nghiên cứu về thiên tai như: Hệ thống giám sát, quan trắc, xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu, trang thiết bị phục vụ PCTT… Các Bộ, ngành và UBND các cấp, nhất là cấp huyện, cấp xã cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế và chuyển đổi số trong PCTT, trong đó ưu tiên nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo và theo dõi, giám sát thiên tai; duy trì nghiêm chế độ ứng trực 24/24 giờ để triển khai hiệu quả các biện pháp ứng phó với tình huống thiên tai xảy ra./.
Ngọc Ánh – Duy Linh