Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ xác định mục tiêu: Xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc trong mọi tầng lớp nhân dân; cải thiện môi trường đọc; góp phần nâng cao dân trí, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập. Trên tinh thần đó, với chủ đề “Sách cho tôi, cho bạn”, “Sách: Nhận thức – Đổi mới – Sáng tạo”, ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2023 sẽ góp phần truyền cảm hứng để mọi người tiếp tục đọc sách, học hỏi và khám phá thế giới xung quanh nhằm hoàn thiện hơn bản thân mình.
5 năm nay kể từ sau khi về hưu, ông Nguyễn Quý, ở tổ 3, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku đều đặn dành mỗi tuần 3 buổi để đến Thư viện tỉnh Gia Lai để thỏa mãn niềm đam mê đọc sách, báo của mình. Với ông Quý, đến và đọc sách báo ở Thư viện sẽ là một trong những kênh thông tin hữu ích nhằm giúp bản thân mình tốt hơn nữa trong đời sống hằng ngày.
Ông Nguyễn Quý – Tổ 3, phường Hoa Lư, Tp.Pleiku nói: “Đến thư viện để mình mở mang được kiến thức của mình. Nó có nhiều điều rất là phong phú để giúp mình tốt hơn trong đời sống hằng ngày để mình theo dõi, từ đó có những phát ngôn chính xác trong giao tiếp hằng ngày”.
Sách có một vai trò rất lớn, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Do vậy, đọc sách là một nhu cầu không thể thiếu, một nét đẹp văn hóa nhân văn của con người; hoạt động đọc là một trong những cách để hoàn thiện bản thân, từng bước tiến bộ trong đời sống cá nhân và đóng góp vào sự phát triển xã hội. Chính vì lẽ đó mà ngày nay không ít bạn trẻ đã gác lại nhiều thú vui khác để tìm đến với sách.
Em Võ Đặng Ngọc Lâm – Lớp 4/3, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Tp.Pleiku chia sẻ: “Hằng ngày con hay đến thư viện để đọc sách. Đến đây đọc để mở mang đầu óc với nhiều loại sách rất hay, ví dụ như truyện tranh, sách tham khảo”.
Em Phạm Như Quỳnh – Lớp 10C6, Trường THPT Pleiku, Tp.Pleiku bày tỏ: “Em nghĩ đọc sách sẽ giúp bản thân mình trở nên tốt hơn, học được nhiều kiến thức mới hơn và biết thêm nhiều về thế giới bên ngoài. Nhiều khi đọc được cuốn sách hay về cuộc sống thì sẽ giúp bản thân mình hoàn thiện hơn nữa”.

Thay vì để người đọc đi tìm sách như trước, thì nay với phương châm “sách đi tìm bạn đọc”, nhiều đơn vị từ nhà xuất bản đến đơn vị phát hành, thư viện đã chủ động tạo ra những chương trình thú vị và hấp dẫn, đưa sách đến gần hơn với công chúng.
Các trường học trên địa bàn tỉnh cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm thúc đẩy và lan tỏa văn hóa đọc trong học sinh. Đây là hoạt động ngoại khóa “Ngày hội kể chuyện” tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, thành phố Pleiku. Hoạt động được nhà trường tổ chức mới đây nhằm hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc (21/4). Với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, ngày hội đã tạo nên sự hứng thú trong các em học sinh của trường, qua đó góp phần nhân lên tình yêu với sách trong mỗi em học sinh.
Cô giáo Trần Thị Kim Tuyến – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, Tp.Pleiku cho biết: “Để thực hiện được ngày hôm nay thì các thầy cô, rồi thư viện cũng đã triển khai đến cho các em học sinh để mà định hướng cho các em. Kết quả đạt được trong ngày hôm nay là học sinh rất là hào hứng, phấn khởi. Ngoài việc các em hào hứng, phấn khởi ra thì các em cũng đã nỗ lực tìm tòi những câu chuyện hay để đưa đến trong ngày hội kể chuyện hôm nay”.
Bà Nguyễn Thị Thủy – Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai thông tin: “Trong thời gian qua thì Thư viện tỉnh đã hết sức chú trọng đến việc bổ sung các đầu sách hết sức chất lượng, đồng thời tổ chức ra nhiều chương trình, hoạt động để lôi kéo các em đến với Thư viện ví dụ như Chương trình “Trang sách mùa hè”, rồi thi giới thiệu sách, bình sách trực tuyến để tạo sân chơi cho các em, giúp các em sử dụng thời gian nhàn rỗi vào việc nghiên cứu để cùng với Thư viện lan tỏa văn hóa đọc”.
Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, văn hóa đọc càng có điều kiện phát triển khi người đọc có thể tiếp cận với những cuốn sách giá trị ở mọi lúc, mọi nơi thông qua các thiết bị thông minh. Do vậy, việc tồn tại song hành cả sách giấy và sách điện tử sẽ mang đến cho người đọc nhiều trải nghiệm nhờ kênh văn hóa đọc đa dạng, qua đó góp phần hoàn thiện bản thân trong xã hội hiện đại.
Quốc Linh – Minh Trung – Bá Bính