Xây dựng trường học điển hình về môi trường dạy học và sử dụng tiếng Anh

Cập nhật 18/4/2023, 18:04:23

Thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025”, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai đã triển khai kế hoạch xây dựng trường học điển hình về môi trường dạy học và sử dụng ngoại ngữ. Theo đó, việc dạy học môn tiếng Anh theo định hướng phát triển năng lực và kỹ năng ngôn ngữ tại các trường học trên địa bàn tỉnh được quan tâm chú trọng. Môi trường dạy học, sử dụng tiếng Anh cho học sinh, giáo viên ngày càng nhiều và được mở rộng ngoài các giờ học, lớp học.

Ngày hội tiếng Anh cấp liên trường đã đem đến cho hơn 100 học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu và Trường Tiểu học Chu Văn An, thành phố Pleiku những trải nghiệm tuyệt vời. Các em được thỏa sức thể hiện khả năng nghe, nói, thuyết trình, diễn kịch bằng tiếng Anh qua các phần thi sôi nổi, hấp dẫn.

Những sân chơi trải nghiệm thú vị như thế này càng khuyến khích các em thêm say mê, hứng thú với môn tiếng Anh, gắn kết hơn trong các hoạt động nhóm và có nhiều cơ hội được trau dồi, trải nghiệm với môn học này.

Em Võ Thục Nhi – Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Pleiku phấn khởi nói: “Hôm nay tham gia ngày hội tiếng Anh em diễn vở kịch tiếng Anh, chơi các trò chơi và chào hỏi ban giám khảo.”

Em Huỳnh Công Minh – Trường Tiểu học Chu Văn An, thành phố Pleiku chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui và thú vị. Ngày hội tiếng Anh giúp em hiểu về tiếng Anh hơn và có nhiều hoạt động thuyết trình chơi trò chơi, giúp em có khả năng nói tiếng Anh lưu loát hơn.”

Tiếng Anh là chìa khóa để hội nhập quốc tế và môi trường giao tiếp để học sinh được sử dụng tiếng Anh là rất cần thiết. Đích cuối cùng là khả năng vận dụng tiếng Anh trong cuộc sống, để việc học không nặng nề, áp lực và học sinh luôn yêu thích, có niềm đam mê với môn học này. Điều đó đòi hỏi giáo viên phải tạo nhiều môi trường để học sinh thực hành, tự tin nói tiếng Anh cả trong và ngoài lớp học.

Cô giáo Trương Thị Tuyết Nhung – Trường Tiểu học Chu Văn An, thành phố Pleiku bày tỏ: “Tiếng Anh là 1 môn rất thú vị đối với các em, các em rất hứng thú. Trong quá trình giảng dạy chúng tôi luôn đưa ra phương pháp thích hợp sử dụng những trò chơi, những bài hát tạo hứng thú cho các em. Chúng tôi cảm thấy rất vui khi tổ chức những sân chơi như thế này bởi vì các em rất hào hứng và chúng tôi muốn tổ chức nhiều sân chơi nữa để các em có cơ hội giao lưu và tham gia nhiều trò chơi.”

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Lĩnh – Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Pleiku chia sẻ: “Tất cả giáo viên tiếng Anh của trường hết sức nỗ lực để cho các em có nhiều cơ hội được học tập, giao lưu, cùng sinh hoạt với nhau thông qua việc tổ chức các câu lạc bộ tiếng Anh để các em được vui chơi, được nói tiếng Anh, được trải nghiệm với nhau được thực hiện các hoạt động chung với nhau. Nói chung các bạn cũng tiểu học chỉ là bước đầu thôi chúng tôi đã xây dựng cho các em tình yêu đối với môn ngoại ngữ bước đầu các em phải thích đã mới hào hứng tham gia dần tự tin các hoạt động của trường”.

Đổi mới, phát huy và mở rộng những mô hình môi trường dạy học và sử dụng tiếng Anh, nâng cao trình độ, năng lực ngôn ngữ cho học sinh và giáo viên là mục tiêu đặt ra trong kế hoạch xây dựng trường học điển hình về môi trường dạy và học tiếng Anh trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Năm học 2021-2022, Trường THCS Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah là 1 trong 9 đơn vị được Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn xây dựng trường học điển hình cấp tỉnh về môi trường dạy học và sử dụng tiếng Anh. Theo đó, trường đã thành lập Câu lạc bộ tiếng Anh, tạo môi trường cho học sinh, giáo viên sử dụng tiếng Anh trong và ngoài lớp học với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Một phòng học ngoại ngữ với đầy đủ trang thiết bị, màn hình tương tác thông minh được đầu tư đã phục vụ tốt cho công tác dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng môn học tiếng Anh trong nhà trường.

Cô giáo Dương Thị Tường Vy – Tổ trưởng Tổ Tiếng Anh, Trường THCS Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah nói: “Tổ tiếng Anh đã thành lập CLB tiếng Anh, phát động những phong trào hoạt động ví dụ làm báo tường, nói tiếng Anh theo chủ đề giúp các em ham thích môn học tiếng Anh. Với chương trình mới gây hứng thú cho các em trong các tiết học qua các hoạt động, các trò chơi mà giáo viên tổ chức hoạt động thiết thực giúp các em tăng cường các khả năng nghe, nói, đọc, viết.”

Cô giáo Phạm Thị Thi – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah cho biết: “Nhà trường đã có những kế hoạch xây dựng giúp cho bộ môn ngày càng đi lên chất lượng giáo dục ở bộ môn tiếng Anh ngày càng nâng lên thể hiện rõ là ở các cuộc thi cấp tỉnh, thi năng lực tiếng Anh hầu như nhà trường đều có học sinh tham gia. Tổ tiếng Anh có CLB tiếng Anh và sẽ có những kế hoạch hoạt động theo từng chủ đề từng tháng. Trường đã được sự quan tâm của Sở tạo điều người nói tiếng Anh bản địa về dạy cho các em nên việc tiếp thu bộ môn rất hiệu quả. Những năm gần đây chất lượng học tập của học sinh được nâng lên, kết quả đạt giải các cấp cũng ngày càng đi lên.”

Năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chọn thêm 9 trường phổ thông ở cả 3 cấp học và ở các vùng khác nhau từ thuận lợi đến khó khăn để triển khai xây dựng trường học điển hình về tiếng Anh. Cùng với đó Sở khuyến khích thêm 44 trường đăng ký tự xây dựng. Có thể thấy, việc đẩy mạnh phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường dạy học và sử dụng ngoại ngữ trong các trường phổ thông được phát huy đã góp phần thúc đẩy và lan tỏa rộng rãi phong trào dạy học tiếng Anh ở tất cả các cấp học./.

Kim Châu – Minh Vũ – Ksor Tuối

Trả lời