Theo ghi nhận,Đức Cơ là địa phương bị thiệt hại nặng nề do mưa lớn kèm theo gió lốc vào chiều ngày 15/4 vừa qua. Theo đó, 127 căn nhà của người dân tại các xã, thị trấn trong huyện bị tốc mái. Gió lốc cục bộ cũng khiến nhiều diện tích cây cối, hoa màu bị gãy, đổ. Hiện nay, các địa phương đang khẩn trương huy động các lực lượng để hỗ trợ bà con khắc phục thiệt hại do thiên tai. Phản ánh tại xã biên giới Ia Dom, huyện Đức Cơ.
Theo thống kê, Ia Dom là địa phương bị thiệt hại nặng nhất của huyện Đức Cơ. Toàn xã có 94 căn nhà và 2 nhà xưởng bị tốc mái.Nhiều diện tích sầu riêng, cao su, điều và một số cây trồng khác trên địa bàn cũng bị gãy, đổ.Tổng thiệt hại ước hơn 2 tỷ đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền xã Ia Dom đã huy động lực lượng tại chỗ và phối hợp với các lực lượng vũ trang đóng quântrên địa bàn để hỗ trợ, giúp đỡ người dân khắc phục, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách.
Ông Nguyễn Quốc Anh – Chủ tịch UBND xã Ia Dom, huyện Đức Cơtrao đổi: “Theo thống kê sơ bộ, đến giờ phút này thì có khoảng trên 94 nhà dân bị tốc mái một phần cho đến toàn bộ, trong đó tốc mái toàn bộ chiếm khoảng 30%. Hiện nay xã đã cùng các lực lượng vũ trang trên địa bàn vận động bà con tự khắc phục, đồng thời xã cũng sử dụng ngân sách xã để hỗ trợ cho các hộ neo đơn, người có công, hộ nghèo và hộ cận nghèo để khắc phục về nhà ở. Hiện nay xã đang chỉ đạo các thôn, làng thống kê diện tích cây cối bị thiệt hại ở các thôn, làng; chưa có số liệu chính thức thiệt hại về cây cối nhưng thiệt hại về nhà cửa thì rất lớn.”
Gia đình ông Hoàng Văn Thanh ở thôn Mook Trêl, xã Ia Dom có gần 3 héc ta cao su kinh doanh.Trận gió lốc vừa qua đã làm hơn một nửa diện tích cao su của gia đình bị gãy, đổ hoàn toàn. Gia đình ông Thanh đang lo lắng vì sẽ mất nguồn thu nhập chính.
Ông Hoàng Văn Thanh – Thôn Mook Trêl, xã Ia Dom, huyện Đức Cơnói: “Riêng gia đình tôi có 2,8 héc ta cao su thì giờ cũng thiệt hại trên 50% rồi. Vườn cao su của tôi đã thu hoạch từ năm 2009 mà mỗi lần cạo là được hơn 3 triệu. Giờ thì cũng mất hơn 50% rồi, chắc cũng không khắc phục được nữa, phải phá bỏ hết thôi.Gia đình tôi cũng mong muốn chính quyền địa phương và các cấp hỗ trợ giống để tái canh vườn cao su của gia đình.”

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Tiểu đoàn Bộ binh 50 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đóng quân trên địa bàn huyện Đức Cơ đã huy động cán bộ, chiến sỹ đến các thôn, làng để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, giúp bà con lợp lại mái nhà và sửa chữa những căn nhà bị hư hỏng.
Chiến sỹ Nguyễn Cát Tường Khánh – Tiểu đoàn Bộ binh 50, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết “Sau trận mưa lốc vừa rồi thì nhà cửa bị sập đổ, giống như căn nhà này bị tốc mái, thì các cán bộ và chiến sỹ Tiểu đoàn Bộ binh 50 bọn em nhận nhiệm vụ ra đây hỗ trợ bà con, hỗ trợ hết sức mình để khắc phục hậu quả sau trận mưa, lốc vừa rồi, ví dụ như giúp bà con lợp mái lại và hỏng hóc chỗ nào thì bọn em cũng hỗ trợ hết sức mình để giúp bà con có chỗ che nắng, che mưa.”
Bà Rơ Châm Vắt – Thôn Mook Đen 2, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ nói: “Mưa lớn kèm theo gió lốc làm nhà của mình bị tốc mái. Được chính quyền xã và bộ đội giúp đỡ, sửa lại nhà cho gia đình, mình cảm ơn xã và bộ đội nhiều.”
Với những biện pháp được triển khai kịp thời, xã Ia Dom và các địa phương của huyện Đức Cơ đang nỗ lực hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra nhằm giúp bà con sớm ổn định cuộc sống./.
CTV Mỹ Duyên – Thanh Tịnh (Huyện Đức Cơ)