Nông dân Đak Đoa với những công trình chào mừng Đại hội điểm

Cập nhật 14/4/2023, 16:04:10

Tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Gia Lai lần thứ IX và Đại hội Hội Nông Dân Việt Nam lần thứ VIII, hiện nay các cấp Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện nhiều phần việc, công trình ý nghĩa, thiết thực chào mừng Đại hội. Phản ánh hoạt động này tại huyện Đak Đoa, đơn vị được chọn tổ chức Đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện trong tháng 4-2023.

Con đường này có chiều dài gần 500 m, nối liền trung tâm làng Tul Đoa, qua khu sản xuất của người dân và nối đến giọt nước chính của làng. Nhiều năm nay, đường hẹp, trơn trượt vào mùa mưa và khó đi vào mùa khô, rất bất tiện cho người dân. Mong ước có một con đường kiên cố của người dân làng Tul Đoa bao lâu nay có lẽ cũng chỉ dừng lại ở các kiến nghị, đề xuất nhiều lần, nếu không có nguồn vốn 500 triệu đồng hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa, thông qua Hội Nông dân huyện Đak Đoa…Sau hơn nửa tháng thi công, công trình đã hoàn thành 1/2 tiến độ, với mặt đường được san ủi rộng gần 4m.

Bà Vol – Làng Tul Đoa, xã Đaksơmei, huyện Đak Đoa bày tỏ: “Cảm ơn Đảng, nhà nước đã làm đường tốt cho dân làng mình. Mình đi lấy nước mỗi ngày qua đây mấy chục năm rồi, khổ lắm. Sắp có đường tốt để đi, mình vui lắm.”

Ông Jít – Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, làng Tul Đoa, xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa cho biết: “Khi mà làm đường, Ban Nhân dân thôn cũng đã phối hợp với các bên, vận động nhân dân, nhất là các hộ có đường đi qua đồng thuận hiến đất, ngày công lao động để cùng với nhà thầu san lấp, làm đường. Ai cũng vui mừng, phấn khởi vì sắp có đường đẹp để đi lại.”

Cùng với công trình đường dân sinh ở làng Tul Đoa, Hội Nông dân huyện Đak Đoa cũng khởi công xây dựng nhà ở hỗ trợ cho hội viên khó khăn ở làng Đê gôh, xã Đak sơ mei và lắp đặt 16 trụ đèn điện năng lượng trên 800 m đường chính dẫn vào làng Biă Bre, xã Ia Pêt. Tổng kinh phí của các công trình là 600 triệu đồng, được trích từ nguồn xã hội hóa, nguồn quỹ hỗ trợ nông dân. Các đơn vị cơ sở có công trình được hỗ trợ cũng đã kêu gọi, phân công hội viên giúp đỡ xây nhà, làm đường để giảm bớt kinh phí, nâng cao chất lượng các công trình.

Ông Chrêu – Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đak Sơ Mei, Đak Đoa nói: “Hội chúng tôi cũng rất mừng khi có các công trình được hỗ trợ, vì điều kiện, đời sống hội viên còn nhiều khó khăn. Các công trình thi công hội phân công hội viên thay phiên giúp đỡ hộ dân và làm các công trình.”

Ông Y Jit – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đak Đoa trao đổi: “Cùng với các công trình được thực hiện, sẽ hoàn thành trước thềm đại hội, Hội cũng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong hội viên, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ, gắn với các chỉ tiêu kinh tế xã hội tại địa phương. Như xóa đói giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới.”

Không chỉ đem lại lợi ích thực tế, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân, các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần phục vụ phát triển kinh tế- xã hội tại các vùng còn nhiều khó khăn của huyện. Cùng với đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong hội viên, hướng đến Đại hội Hội nông dân huyện lần thứ X, (nhiệm kì 2023-2028)- ngày hội của những người nông dân huyện Đak Đoa.

Minh Lý – Ksor Tuối

Trả lời