Trong gần 5 năm trở lại đây, huyện Đak Đoa đã giải quyết việc làm cho gần 4000 lao động, chiếm tỷ lệ 5,7% tổng số lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên.
Trong đó, trong độ tuổi thanh niên trên 1.900 lao động, riêng người dân tộc thiểu số trong độ tuổi thanh niên là 1.300 lao động, chiếm tỷ lệ 34,65% lao động có việc làm. Việc đào tạo nghề trong huyện nhận được sự tham gia nhiệt tình của thanh niên là người đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã: Hneng, HNol, Đak Sơmei, KDang, Hà Đông, Đak Krong. Theo Phòng LĐ-TB&XH huyện Đak Đoa, trong chủ trương đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện, cái được lớn nhất là người dân và đồng bào dân tộc thiểu số đã thay đổi nhận thức, nếp nghĩ và cách làm trong các lĩnh vực được đào tạo nghề. Phần lớn những người được đào tạo đã mạnh dạn làm ăn nhờ những kiến thức, hiểu biết thông qua các lớp tập huấn, các chương trình đào tạo nghề. Nhiều gia đình dân tộc thiểu số đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các lĩnh vực của đời sống.Thời gian tới, huyện Đak Đoa tiếp tục đổi mới hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số. Đặc biệt là tạo việc làm ổn định sau khi đào tạo, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài tỉnh./.
Lệ Xuân – Phi Long