Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên thăm, chúc Tết Bun Pi May tại Lào

Cập nhật 10/4/2023, 18:04:21

Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của Nhân dân Lào, từ ngày 10 đến ngày 14/4, Đoàn lãnh đạo cấp cao của tỉnh Gia Lai do đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn sang thăm, chúc Tết cán bộ và Nhân dân các tỉnh: Attapeu, Champasak, Salavan, Sê Kông thuộc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Cùng tham gia Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số địa phương trong tỉnh. Hôm nay, Đoàn lãnh đạo cấp cao của tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc Tết cán bộ và Nhân dân tỉnh Attapeu. Đón tiếp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và các thành viên Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai có đồng chí Lệt Xay Nha Phon-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu và đồng chí My Na Phon Xay Sổm Phu-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Attapeu.

Trong không khí thân mật,đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai và đồng chí Lệt Xay Nha Phon-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu đã ôn lại truyền thống về mối quan hệ vĩ đại, hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào ngày càng được vun đắp, phát triển; trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc Việt Nam, Lào. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên cảm ơn lãnh đạo tỉnh Attapeu đã tiếp đón Đoàn lãnh đạo cấp cao của tỉnh Gia Lai nồng nhiệt, trọng thị; chúc cán bộ và Nhân dân tỉnh Attapeu năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới; chúc tỉnh Attapeu ngày càng phát triển, thịnh vượng; mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung, hai tỉnh Gia Lai-Attapeu nói riêng ngày càng được vun đắp, tăng cường, “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên nhấn mạnh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Attapeu có nhiều điểm tương đồng về kinh tế, văn hóa, xã hội; mong muốn hai tỉnh tiếp tục tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, y tế, giáo dục và mong tỉnh Attapeu tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, Gia Lai đang sản xuất, kinh doanh tại tỉnh Attapeu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu Lệt Xay Nha Phoncho biết, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Attapeu rất phấn khởi và cảm động khi đón Đoàn lãnh đạo cấp cao của tỉnh Gia Lai sang thăm, chúc Tết cán bộ và Nhân dân Lào với những tình cảm đặc biệt. Cảm ơn tỉnh Gia Lai trong thời gian qua đã giúp đỡ tỉnh Attapeu, đồng chí Lệt Xay Nha Phon – Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu mong muốn giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Attapeu tiếp tục tăng cường hợp tác đầu tư, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển. Attapeu có nhiều tiềm năng, mong muốn đón nhiều doanh nghiệp Việt Nam sang làm ăn, sản xuất kinh doanh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Attapeu sẽ tạo các điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển.Đồng tình với ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên, đồng chí Lệt Xay Nha Phon-Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu cho biết tỉnh Gia Lai và tỉnh Attapeucầnsớm ký kết Biên bản ghi nhớ để mối quan hệ đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy phát triển của hai tỉnh.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên trao quà lưu niệm và số tiền của tỉnh 20.000 USD (tương đương 480 triệu đồng tiền Việt Nam) tặng tỉnh Attapeu.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo tỉnh Attapeu đã thực hiện nghi lễ Buộc chỉ tay và nghi lễ Té nước đối với các đồng chí trong Đoàn lãnh đạo cấp cao của tỉnh Gia Lai. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống, mang tính nhân văn sâu sắc của Nhân dân các bộ tộc Lào; thể hiện sự thân thiện, mến khách; cầu chúc sự bình an, may mắn, hạnh phúc, thành công đối với mọi người, mọi nhà.

Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và các đồng chi trong Đoàn lãnh đạo cấp cao của tỉnh Gia Lai đã đến dâng hoa, dâng hương Tượng đài Đoàn kết liên minh chiến đấu Lào – Việt tại Trung tâm tỉnh Attapeu; bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và các bộ tộc Lào trong liên minh chiến đấu chống kẻ thù chung của hai đất nước.Tượng đài là biểu tượng về tình đoàn kết, lòng dũng cảm, sự hy sinh quên mình của quân và dân hai nước Việt Nam – Lào trong những năm chiến đấu gian khổ, đấu tranh chống giặc ngoại xâm của hai dân tộc; công trình thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và quân đội hai nước đối với những Anh hùng Liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam và cán bộ, chiến sĩ nhân dân Lào đã ngã xuống, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của hai nước, hai dân tộc.

Cũng trong chiều nay (10/4), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên và các đồng chí trong Đoàn công tác của Tỉnh ủy Gia Lai đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K53 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại các tỉnh: Attapeu, Champasak, Sê Kông, Lào. Thăm hỏi sức khỏe và chia sẻ những khó khăn của các cán bộ, chiến sĩ Đội K53, đồng chí Hồ Văn Niên nhấn mạnh, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ thể hiện sâu sắc đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc;mong muốn cán bộ, chiến sĩ Đội K53 tiếp tục vượt qua khó khăn, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để sớm tìm được và cất bốc, quy tập, hồi hương các hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên nước Bạn về với đất Mẹ Việt Nam.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã tặng quà và số tiền 1.500 USD (tương đương với 36 triệu đồng Việt Nam) cho 3 tổ công tác thuộc Đội K53 đang làm nhiệm vụ tại các tỉnh: Attapeu, Champasak, Sê Kông, Lào.

Hà Đức – R’Piên

                                                                                     

Trả lời