Xác định các công trình thủy lợi là khâu quan trọng để góp phần nâng cao năng suất cây trồng, những năm qua, huyện Phú Thiện đã chú trọng đầu tư, xây dựng hệ thống thủy lợi nhỏ, mở rộng và nâng cấp hệ thống kênh mương nội đồng, phát huy tốt năng lực của Công trình Thuỷ lợi Ayun Hạ nhằm đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng, nhất là cây lúa nước 2 vụ.
Cùng với đại công trình thủy nông Ayun Hạ, huyện Phú Thiện còn có 13 công trình thủy lợi nhỏ, 16 trạm bơm, hơn 183 km kênh mương nội đồng. Để đảm bảo nước tưới cho cây trồng, hằng năm chính quyền địa phương đã bố trí các nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ các công trình thủy lợi nhỏ; đồng thời nâng cấp hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng. Nhằm điều tiết nguồn nước phù hợp theo từng vùng, huyện Phú Thiện đã giao 12 HTX nông nghiệp trên địa bàn trực tiếp quản lý, bảo vệ, vận hành và nạo vét các tuyến kênh mương nội đồng, điều tiết nước tưới hợp lý cho các loại cây trồng.
Ông Phạm Ngọc Nghĩa – Giám đốc HTX Nông nghiệp Chư A Thai, huyện Phú Thiện cho biết: “HTX chúng tôi cùng với hỗ trợ về kinh nghiệm sản xuất những loại giống lúa thì chúng tôi cũng được giao cho quản lý hệ thống thủy lợi. Chúng tôi phân bổ điều tiết nguồn nước tưới hợp lý và đảm bảo. Chính vì đảm bảo nguồn nước tưới nên bà con thâm canh các loại giống mới năng suất cao, bán được giá cả cao hơn…”
Nhờ có hệ thống thủy lợi đảm bảo nguồn nước nên nông dân trên địa bàn huyện Phú Thiện đã tập trung thâm canh mở rộng diện tích các loại giống mới đạt sản phẩm OCOP 4 sao như: Giống lúa ST 24, ST 25, Đài thơm 8… nhằm nâng cao thu nhập kinh tế gia đình.
Ông Phạm Văn Biên – Người dân huyện Phú Thiện nói: “Gia đình tôi thì làm lúa và tập trung vào giống mới có năng suất cao và loại lúa mới giá cả cũng cao. Nước tưới thì hiện tại đầy đủ, cây lúa phát triển tốt…”
Bà Phạm Thị Tĩnh – Người dân huyện Phú Thiện chia sẻ: “Gia đình tôi chủ yếu là làm lúa nước 2 vụ ở cánh đồng này. Nhờ có nước thủy lợi nguồn nước đảm bảo nên tôi làm lúa mới như St 24, St 25…lúa hiện nay phát triển tốt và làm đòng..gióng mới cho gạo ngon và HTX thu mua giá cả cao nên thu nhập gia đình sẽ đạt cao hơn…”
Vụ Đông Xuân 2022-2023, nông dân trên địa bàn huyện Phú Thiện sản xuất gần 8 ngàn ha lúa nước. Thời điểm hiện nay, các diện tích lúa trên những cánh đồng hầu hết đang làm đòng, một số đang trổ bông. Nhờ có nguồn nước từ các công trình thủy lợi nên đảm bảo đầy đủ nước, cây lúa phát triển tốt, hứa hẹn năng suất đạt cao./.
Ngọc Ánh – Minh Trung