Gia Lai: Tỷ lệ chi ngân sách y tế cho y tế dự phòng mới chỉ đạt 7,4%

Cập nhật 07/4/2023, 14:04:18

Năm 2008, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 18, trong đó yêu cầu các địa phương phải dành ít nhất 30% ngân sách y tế cho y tế dự phòng, tuy nhiên tính từ năm 2011 đến nay tỉnh Gia Lai chi cho công tác y tế dự phòng từ nguồn ngân sách rất ít, chỉ đạt khoảng 7,4% trên tổng số chi ngân sách Nhà nước hằng năm cho sự nghiệp y tế.

Trong khi đó, y tế dự phòng đóng vai trò “gác cổng” trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.  Vì vậy, để thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, ứng phó với bệnh tật thay đổi với gánh nặng bệnh tật kép của bệnh lây nhiễm và bệnh không lây nhiễm, đòi hỏi hệ thống y tế của tỉnh Gia Lai cần phải có những giải pháp, thay đổi phù hợp cả về tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ và khả năng cung ứng dịch vụ. Trong đó, yêu cầu y tế dự phòng không chỉ làm tốt nhiệm vụ phòng bệnh truyền nhiễm mà còn phòng cả bệnh không lây nhiễm, thông qua dự phòng các yếu tố nguy cơ để góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới./.

Lệ Xuân – R’Piên

Trả lời