Một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ đuối nước thương tâm xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong thời gian qua phần lớn là do trẻ không biết bơi, chưa được trang bị kiến thức, kỹ năng về an toàn trong môi trường nước. Vì vậy, các trường học đã đẩy mạnh hoạt động dạy bơi cho học sinh, xem đây là giải pháp hữu hiệu nhất để các em có thể tự bảo vệ mình trước nguy cơ tai nạn đuối nước.
Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn tại xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, nơi có khá nhiều ao hồ, đặc biệt là có đập Thủy điện Đăk Srông 3 B đi qua. Do vậy, vấn đề đảm bảo an toàn cho các em học sinh mỗi khi mùa mưa đến luôn là nỗi lo của Ban Giám hiệu nhà trường cũng như các bậc phụ huynh. Để giải quyết vấn đề này, năm 2020 trường được đầu tư xây dựng 1 bể bơi mini từ nguồn ngân sách nhà nước. Từ đó đến nay, hoạt động dạy học bơi cho học sinh luôn được nhà trường chú trọng thực hiện.
Thầy giáo Vũ Đức Thiện – Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa cho biết: “Nhằm khai thác bể bơi có hiệu quả thì nhà trường đã khuyến khích em học sinh thực hiện học bơi nhằm mục đích chính là có kĩ năng phòng chống đuối nước để khi đến mùa mưa hoặc là khi thủy điện xả nước thì các em có kĩ năng để bảo vệ bản thân”.
Em Hà Thị Tường Vy – Lớp 7A2, Trường THCS Lê Quý Đôn, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa vui vẻ nói: “Trước đây khi chưa biết bơi thì ra ao, hồ, sông suối em thấy sợ nước hơn. Giờ đã học bơi rồi thì em thấy tự tin hơn và không còn sợ nước nữa. Môn bơi thì giúp em rèn luyện sức khỏe tốt hơn và giúp em phát triển chiều cao”.
Em Nguyễn Duy Đạt – Lớp 7A2, Trường THCS Lê Quý Đôn, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa chia sẻ: “Em cảm thấy tự tin hơn khi tiếp xúc với môi trường nước và tự tin, sảng khoái hơn”.
Theo thống kê, đến nay toàn tỉnh Gia Lai đã có 64 bể bơi của 62 trường phổ thông được xây dựng và đưa vào hoạt động có hiệu quả. Nhờ vậy, đã có gần 75 ngàn học sinh được tiếp cận bể bơi và các hoạt động bơi ngay trong trường học, trong đó gần 57 ngàn học sinh biết bơi. Với sự hướng dẫn tận tình của các giáo viên từ lý thuyết đến thực hành, các em được trang bị kiến thức bơi cơ bản; kỹ thuật bơi sải, bơi ngửa, bơi ếch; các phương pháp cứu đuối và kỹ năng an toàn trong môi trường nước.
Cô giáo Trịnh Thủy Tiên – Giáo viên dạy Bơi, Trường TH – THCS Đăk Yă, huyện Mang Yang nói: “Từ việc đầu tiên là các bạn sợ nước, không dám xuống nước, nhưng mà trong quá trình làm quen, hướng dẫn, hỗ trợ và giúp đỡ thì các bạn từ những học sinh sợ nước thì cho đến lớp 9 đa số các bạn đã biết bơi”.
Đẩy mạnh hoạt động dạy học bơi trong trường học cũng mở ra một hướng mới trong tăng cường giáo dục thể chất và kỹ năng sống cho học sinh, được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm và các bậc phụ huynh đồng tình ủng hộ. Để khuyến khích, đẩy mạnh phong trào dạy học bơi, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai, lần thứ IX năm 2022 cũng đã lần đầu tiên đưa môn Bơi lội vào thi đấu. Ở môn thi này, phần lớn VĐV tham gia tranh tài đều thuộc lứa tuổi học sinh.
Ông Trần Ngọc Nhung – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai trao đổi: “Trong 3 năm qua thì sở cũng hết sức quan tâm đến môn Bơi, và chúng tôi hằng năm đã tổ chức phát động cho các địa phương tổ chức phong trào tập luyện môn Bơi lội trong thanh thiếu niên để trước hết là giải quyết cơ bản vấn đề biết bơi nhằm tự cứu mình trong môi trường nước, đồng thời qua đó phát triển môn Bơi để tham gia thi đấu trong khu vực và toàn quốc”.
Cô giáo Phạm Thị Tuyết – Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2, thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang cho biết: “Khi triển khai chương trình học bơi trong nhà trường thì tôi thấy học sinh và phụ huynh đều rất là phấn khởi. Đối với các em học sinh ở Trường Tiểu học số 2 thị trấn Kon Dỡng thì các em đã có một số kĩ năng bơi, kĩ năng nổi trên mặt nước để chờ người ứng cứu nếu như rơi vào trường hợp khẩn cấp”.
Dạy học bơi cho học sinh là việc quan trọng nhằm giúp các em tự bảo vệ mình trong môi trường nước. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn các trường công lập đều chưa đủ điều kiện xây dựng hồ bơi để dạy bơi cho học sinh. Chính vì vậy, việc phổ cập môn bơi cho học sinh là câu chuyện còn nhiều khó khăn, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều học sinh bị tai nạn đuối nước. Do vậy, việc đưa môn Bơi vào các trường học về lâu dài rất cần sự phối hợp của chính quyền, nhà trường, gia đình và xã hội
Quốc Linh – Phi Long – Sơn Trung