Đak Pơ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Bia Chăm Tư Lương

Cập nhật 05/4/2023, 17:04:13

Sáng 05-4, UBND huyện Đak Pơ tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Bia Chăm Tư Lương.

Di tích Bia Chăm Tư Lương được UBND tỉnh Gia Lai công nhận là di tích cấp tỉnh tại Quyết định số 642/QĐ – UBND, ngày 28/11/2022. Di tích Bia Chăm Tư Lương tại thôn Tư Lương (xã Tân An, huyện Đak Pơ), với diện tích 229 m2. Theo các nhân chứng hiện sinh sống tại thôn Tư Lương, vào khoảng sau năm 1960, trong khi phát cây làm nương rẫy, người dân địa phương đã phát hiện ra hòn đá có tạc ký hiệu lạ trên mảnh đất này nên họ gọi đó là “đá chữ”. Từ khoảng giữa năm 2010, tên gọi “bia Chăm/bia đá Chăm” bắt đầu được nhắc đến trên mạng xã hội và trong một số bài báo chính thống. Đến đầu năm 2018, khi Giáo sư Árlo thuộc Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp đã đến huyện Đak Pơ và tiến hành dịch các dòng ký tự bí ẩn trên hòn đá này. Và sau đó được ông định danh chính thức là Bia đá Chăm Tư Lương. Bia Chăm Tư Lương là một tảng đá granit tự nhiên, cao khoảng 2,20 m, nền nhà che bia được đổ bê tông, láng xi măng vào năm 2018. Vì lý do này, độ cao của Bia đá hiện chỉ còn đo được là 1,62 m, tính từ nền nhà đến vị trí cao nhất của hiện vật. Nhìn thoáng qua, Bia gần giống một hình tam giác với các cạnh không đều nhau./.

CTV Tuyết Mai – Văn Dũng

Trả lời