Không chỉ được biết đến là một trong những nông dân tỉ phú, nhiều năm nay ông Nguyễn Trọng Dũng ở thôn Vinh Hà, xã Ia Blang, huyện Chư Sê còn được biết đến là người rất nhiệt tình trong các phong trào hoạt động của địa phương. Làm giàu lên nhờ chịu khó trồng và phát triển các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao, người nông dân tỉ phú này còn đang ấp ủ kế hoạch sẽ thành lập một trang trại chăn nuôi bò nhằm không ngừng làm giàu cho gia đình và tạo việc làm cho người dân địa phương.

Từ việc trồng 100 trụ tiêu và vài sào cà phê khi 2 vợ chồng mới lấy nhau cách đây hơn 21 năm, đến nay nhờ không ngừng đầu tư mở rộng diện tích qua từng năm, gia đình ông Nguyễn Trọng Dũng đã sở hữu trong tay gần 10 ha các loại cây công nghiệp gồm: Tiêu, cà phê, cao su… Trong đó, 4 ha tiêu và 2 ha cà phê đi vào kinh doanh nhiều năm nay đã đem lại cho gia đình ông nguồn thu nhập là niềm mơ ước của nhiều người.
Ông Nguyễn Trọng Dũng chia sẻ: Hồi xưa mình thu 100, 200 triệu đồng giờ thì mình thu 1,5 đến 2 tỉ đồng/năm cuộc sống gia đình cũng khá giả, thoải mái.

Từ việc không ngừng nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế gia đình để làm giàu chính đáng cho gia đình, nhiều năm nay ông Nguyễn Trọng Dũng đã vinh dự được các cấp hội nông dân và chính quyền địa phương khen thưởng. Kinh tế ngày càng khấm khá nhưng gia đình ông luôn tâm niệm rằng không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn phải có trách nhiệm sẻ chia với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đóng góp một phần công sức nhỏ bé cho các phong trào, hoạt động của địa phương nhằm tri ân quê hương thứ 2-nơi giúp gia đình ông có cuộc sống khấm khá như hôm nay.
Ông Đặng Anh Phong-PCT Hội Nông dân xã IaBlang, huyện Chư Sê có nhận xét: Anh Dũng là một trong những hội viên được bình bầu rất nhiều danh hiệu từ hội viên nông dân tiêu biểu của xã đến trung ương. Ngoài đi đầu trong phát triển kinh tế, chăm lo cho con cái học hành tới nơi tới chốn, anh còn rất tích cực trong việc xây dựng nông thôn mới, tự nguyện xây dựng một địa tạng, nhà cộng đồng miếu âm hồn trong nghĩa trang xã với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. Bên cạnh đó còn nhiệt tình giúp đỡ cây, con, giống, vốn và kỹ thuật cho các hội viên nông dân khó khăn.

Bên cạnh phát triển kinh tế gia đình bằng việc trồng các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao, ông Nguyễn Trọng Dũng còn thử sức mình thông qua việc làm đại lý cấp 1 cho công ty nông nghiệp An Hưng, Tp.HCM. Giàu lên nhờ trồng trọt, người nông dân tỉ phú này đang dự định sẽ đầu tư thêm chăn nuôi bò.
Ông Nguyễn Trọng Dũng chia sẻ thêm: Mình có mơ ước thành lập một trang trại nuôi bò, qua đó tiếp tục tạo việc làm cho người dân địa phương. Mình nghĩ phân bò thì một phần dùng để phục vụ cho vườn tiêu của gia đình, đồng thời đem bán để lấy tiền trả cho lao động.

Bằng tinh thần chịu khó, dám nghĩ, dám làm, nông dân tỉ phú Nguyễn Trọng Dũng đã và đang góp phần tô đậm hình ảnh của người nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa của quê hương, đất nước. Với ông, nông dân vươn lên làm giàu chính đáng không chỉ góp phần xây dựng địa phương ngày một giàu đẹp, mà còn có thêm điều kiện để sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình, qua đó giúp nhau cùng vươn lên xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn./.
Thiên Thanh-Mỹ Tiến-R’Piên