Tăng cường giáo dục quốc phòng – an ninh trong các trường phổ thông

Cập nhật 04/4/2023, 06:04:27

Giáo dục quốc phòng – an ninh cho học sinh trong các trường phổ thông có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, ngành giáo dục – đào tạo tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung này vào giảng dạy trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh và đạt được những kết quả tích cực. Mới đây nhất, trường THPT Phan Bội Châu thành phố Pleiku vừa tổ chức Hội thao quốc phòng an ninh lần thứ 2 năm học 2022-2023. Tuy thời gian hội thao chỉ diễn ra trong một ngày nhưng đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng trong nhà trường cũng như gắn liền học tập văn hóa với các hoạt động thực tiễn.

Hội thao quốc phòng an ninh năm nay của trường THPT Phan Bội Châu có hai phần thi. Ở phần thi lý thuyết sẽ tập trung các vấn đề liên quan hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh. Ở phần thi thực hành, mỗi khối lớp sẽ thực hiện các bài thi khác nhau về đội ngũ, các bài thi: tháo, lắp súng tiểu liên AK hay các phần thi về vận động trên chiến trường.

Em Trương Ngọc Kim Chi – Lớp 11B5 trường THPT Phan Bội Châu TP. Pleiku bày tỏ: “Trước khi tham gia hội thao thì chúng em cũng đã chuẩn bị đầy đủ các trang phục để chuẩn bị cho ngày hội thao hôm nay, các thầy cô và các bạn cũng đã chỉ bảo giúp đỡ chúng em rất nhiều, thông qua hội thi giáo dục an ninh lần này chúng em học được những kỉ năng về quân đội, và quân sự, đồng thời giúp cho tụi em có thêm nhiều kiến thức để sau này có thể giúp được cho đất nước.”

Giáo dục quốc phòng- An ninh là môn học được nhiều học sinh trường THPT Phan Bội Châu yêu thích. Từ các tiết học thực hành, các em không chỉ nắm vững kiến thức theo yêu cầu, đồng thời còn được giáo dục tính kỷ luật, tác phong quân sự, qua đó đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện trong học sinh, góp phần bồi đắp thêm truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước cho các em học sinh.

Em Hà Hoàng Trọng Tình – Học sinh lớp 11B1, Trường THPT Phan Bội Châu- TP. Pleiku nói; “Sau khi học Giáo dục quốc phòng thì em đã rút ra được cho bản thân là học quân sự là rèn luyện sức khỏe, sự kiên trì và cố gắng và rèn luyện được tính kỉ luật của mình và học được rất nhiều thứ, qua nhà trường, sau này em rất muốn vào được vào môi trường quân đội để bảo vệ được tổ quốc và rèn luyện được tính kỉ luật của mình hơn.”

Thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, những năm qua, Trường THPT Phan Bội Châu đã chú trọng đổi mới phương pháp giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất; giáo viên đã điều chỉnh nội dung, vừa giảng vừa thị phạm, khai thác, sử dụng hiệu quả các dụng cụ trực quan và phương tiện dạy học, ứng dụng CNTT vào giảng dạy…

Cô giáo Lê Thị Tạo – Giáo viên môn GDQP-AN, Trường THPT Phan Bội Châu TP. Pleiku cho biết: “Công tác GDQP của nhà trường trong thời gian qua, được sự chỉ đạo và tạo điều hành của ban giám hiệu nhà trường, cũng như là bộ phận chuyên môn, công tác GDQP-AN trong nhà trường, diễn ra rất thuận lợi và nghiêm túc, đạt được những kết quả nhất định và đảm bảo mục tiêu giáo dục của bộ môn, khơi dậy và phát huy ở các em học sinh lòng tự hào yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, bước đầu trang bị cho các em những kĩ năng ban đầu, cũng như những kiến thức về QP-AN, nhằm thực hiện nhiệm vụ QP-AN. Đối với việc tổ chức hội thao ngày hôm nay, nhằm đánh giá hiệu quả công tác GDQP-AN trong nhà trường, để từ đó phát huy những gì đã đạt được, và khắc phục những điều cần hạn chế công  tác dạy và học GDQP trong nhà trường trong thời gian tới được tốt hơn.”

Giáo dục QP-AN trong trường phổ thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, thông qua môn học này còn rèn luyện cho học sinh phong cách làm việc theo nguyên tắc, kỷ cương; tạo cơ sở cho thế hệ trẻ tu dưỡng và hoàn thiện kỹ năng sống, góp phần ngăn ngừa và phòng chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học. ./.

CTV Tường Vân, Bá Bính

Trả lời