Bãi đá cổ H’Chan – Thêm một quần thể đá cổ triệu năm tuổi trên cao nguyên Gia Lai thu hút khách du lịch

Cập nhật 01/4/2023, 09:04:42

Chỉ cách TP. Pleiku khoảng 45 km về phía Đông, bãi đá cổ H’Chan nằm ở hạ lưu của nhà máy Thủy điện H’Chan tại làng Đông Hyang, xã Đê Ar, huyện Mang Yang, giáp ranh với địa phận xã Bar Măih, huyện Chư Sê. Trước đây, bãi đá nằm dưới dòng chảy của sông H’Chan nên không được biết đến. Sau này khi thủy điện H’Chan ngăn dòng, khiến bãi đá cổ phát lộ. Chỉ trong thời gian ngắn, vẻ đẹp của bãi đá cổ H’Chan đã thu hút cư dân địa phương và gần đây là khách du lịch gần xa đến tham quan và chiêm ngưỡng.

Bãi đá cổ H’Chan có diện tích rộng hàng chục hecta, trải dài từ lưu vực sông H’Chan đến đoạn nhập dòng với sông Ayun Hạ. Dưới tác động mạnh mẽ của dòng nước, theo thời gian, bãi đá cổ H’Chan bị bào mòn, tạo thành những hình thù độc đáo. Từng lớp đá lâu đời xếp chồng lên nhau trải dài… Ở đây, khí hậu nóng quanh năm, nên người dân địa phương thường chọn nơi đây làm nơi vui chơi, tắm dưới dòng nước mát sau giờ lao động. Sở hữu khung cảnh kỳ vĩ, hoang sơ và có giá trị lớn về địa chất, thời gian gần đây, bãi đá cổ H’Chan  là điểm “check-in” hấp dẫn, thu hút đông đảo khách du lịch, nhất là các tín đồ xê dịch, ưa thích khám phá thiên nhiên. Rất nhiều bạn trẻ đã đến đây để tận mắt chiêng ngưỡng loại địa hình độc đáo cũng như check-in với backgroud cực kỳ ấn tượng.

Em Lâm Quế Phương – TP. Pleiku bày tỏ: “Khi đến đây em rất ngạc nhiên, xen lẫn thích thú, em không nghĩ là ở đây đẹp đến vậy, thật sự rất ấn tượng, em cảm thấy rất tự hào khi Gia Lai có những cảnh quan thiên nhiên đẹp hùng vĩ đến vậy.”

Đặc biệt những thanh đá, vốn là mắc ma được phun trào từ núi lửa với độ cứng cao, dưới dòng chảy bền bỉ đã mài dũa một số khối đá thoáng nhìn tưởng như đông đặc lại thành những tảng đá. Có nơi, các khối đá có hình trụ hoặc hình lục lăng xếp chồng lên nhau. Theo các nhà địa chất thì bãi đá có tuổi đời hàng triệu năm và có cấu tạo địa chất giống với các khối đá ở thắng cảnh Quốc gia Ghềnh đá dĩa ở Phú Yên. Dạo chơi ở bãi đá cổ H’Chan, nếu bước chân trần, du khách sẽ cảm thấy rõ cảm giác mát lạnh của nền đá hàng triệu năm tuổi, vẻ đẹp sần sùi tự nhiên của bãi đá mang lại sự cuốn hút lạ kỳ.

Ông Khát – Phó Chủ tịch UBND xã Đê Ar, huyện Mang Yang cho biết: “Sau khi phát lộ bãi đá cổ H’Chan, Đảng ủy xã cũng đã rất là quan tâm chỉ đạo kiểm tra, khảo sát và xã cũng mong muốn nhận được sự đầu tư của doanh nghiệp, cấp trên để bãi đá cổ trở thành một điểm đến hấp dẫn không chỉ người dân ở xã mà khách du lịch các nơi khác trong thời gian tới.”

Cùng với suối đá cổ làng Vân (thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh) hay “thiên đường đá” tại xã Kông Yang (huyện Kông Chro), thì bãi đá cổ H’Chan đang là điểm đến hấp dẫn, cho thấy giá trị di sản về địa chất hiếm có của Gia Lai. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đang phối hợp với huyện Mang Yang khảo sát, đánh giá hiện trạng khu vực bãi đá cổ H’Chan và đề xuất đưa vào “bản đồ” du lịch cùng với các địa danh nổi tiếng khác của tỉnh. Nếu ai yêu thích khám phá vẻ đẹp kỳ thú của thiên nhiên, thì đây chắc chắn là một điểm đến không thể bỏ lỡ; bởi là điểm du lịch lý thú trên cao nguyên đại ngàn./.

Trương Trang – R’Piên

Trả lời