Huyện Krông Pa là địa phương dẫn đầu tỉnh Gia Lai về diện tích mỳ với hơn 22 ngàn hecta. Mặc dù những năm gần đây, bệnh khảm lá đã làm giảm năng suất, chất lượng cây mỳ tại địa phương; tuy nhiên đây vẫn là một trong hai loại cây trồng chủ lực của huyện Krông Pa.
Với giá mỳ trong một vài năm trở lại đây cao, cùng với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương thích hợp phát triển cây mỳ nên nhiều người dân ở huyện Krông Pa càng gắn bó với loại cây trồng này. Bà con đang triển khai nhiều biện pháp để phòng trừ dịch bệnh, nâng cao năng suất cây mì.
Ông Kpă Lôr – Buôn Ia Sóa, xã Krông Năng, huyện Krông Pa chia sẻ: “Người ta thì được nhưng đám mình ít quá. Đám người ta bây giờ đang thu rồi nè. Năm ngoái 2.200-2.300 chứ mấy, bây giờ 2.900. Chắc phải trồng lại, chờ mùa mưa mới trồng lại nữa.”

Cùng với một số giống mỳ truyền thống như KM94, KM419, KM140…; ngành Nông nghiệp huyện Krông Pa cũng đã khuyến cáo nông dân trồng thử giống mỳ HN3 và HN5 sạch bệnh, cho năng suất và chất lượng cao. Tính đến cuối năm 2022, diện tích mỳ trên địa bàn huyện Krông Pa được trồng bằng giống sạch bệnh đã phát triển lên 20 ha và phấn đấu đến cuối năm 2023 sẽ mở rộng diện tích mỳ được trồng bằng giống sạch lên khoảng 270 ha; góp phần xóa đói giảm nghèo trong nhân dân và đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của huyện./.
Mỹ Tiến – Huy Toàn