Chương trình OCOP (Mỗi xã một sản phẩm) là một trong những yếu tố quan trọng góp phần giúp các địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đồng thời qua đó cũng giúp xây dựng và nâng cao giá trị sản phẩm đặc trưng trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của từng địa phương. Theo đánh giá của các chủ thể có sản phẩm OCOP, chính nhờ xây dựng sản phẩm OCOP đã giúp từng bước xây dựng thương hiệu và mở ra cơ hội phát triển cho sản phẩm có lợi thế của địa phương. PS thực hiện tại huyện Phú Thiện.
Với tổng đàn 34.000 con cho 22.000 trứng mỗi ngày, sản phẩm “trứng vịt thả đồng” của HTX Thủy cầm Ia Peng, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện đến nay đã có mặt ở thị trường các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Kon Tum. Với mục đích nâng cao giá trị cho sản phẩm “trứng vịt thả đồng”, ngoài đàn vịt thả đồng tại một số địa phương trong tỉnh Gia Lai; HTX cũng đã luân chuyển cho vịt chạy đồng tại một số tỉnh/thành khác như Quảng Ngãi, Ninh Thuận… sau mỗi mùa thu hoạch lúa. Ngoài phát triển số lượng đàn vịt, những năm gần đây HTX Thủy cầm Ia Peng cũng đã chú trọng phát triển chất lượng trứng vịt và năm 2022, sản phẩm “trứng vịt thả đồng” của HTX đã chính thức đạt chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh.
Ông Đào Minh Châu – Giám đốc HTX Thủy cầm Ia Peng, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện nói: “HTX luân chuyển vịt đi tất cả các tỉnh, chỗ nào có đồng là đến. Đồng nhà tới mùa có thì mình về mà không có thì đi các tỉnh. Nói chung thị trường thì nếu sản phẩm trứng của mình đạt OCOP rồi thì tiêu thụ càng tốt hơn, mà giá cả thì mình cũng bán ngang mặt bằng thị trường chứ cũng không bán cao hơn nhưng mà được tiếng là trứng sạch của HTX.”
Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương; việc phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Phú Thiện thời gian qua đã thu hút sự tham gia của nhiều chủ thể, trong đó có các HTX, hộ kinh doanh và hộ gia đình; qua đó từng bước thay đổi tư duy, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh của các chủ thể. Đến nay, toàn huyện Phú Thiện đã có 10 sản phẩm và bộ sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao cấp tỉnh; và trong năm 2023, địa phương tiếp tục đăng ký thêm 18 sản phẩm tham gia đánh giá OCOP.
Anh Nguyễn Ngọc Lương – Thôn Mi Hoan, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện cho biết: “Nếu như mình làm được một sản phẩm OCOP, quy chuẩn cho một sản phẩm sạch thì giá trị nó sẽ tăng lên hơn, người ta sẽ yên tâm dùng sản phẩm của mình hơn, đó là mong muốn của người dùng. Đăng ký thì cũng được các anh bên phòng nông nghiệp hướng dẫn các văn bản, cách thức từng bước, từng quy trình cụ thể để mình đăng ký sản phẩm của mình để có thương hiệu, tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng sản phẩm.”
Ông Bùi Trọng Thành – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phú Thiện trao đổi: “Để triển khai chương trình này một cách hết sức bền vững thì chúng tôi cũng hết sức chú trọng làm sao đó mà phải phát huy được các sản phẩm đã được tỉnh công nhận trước đó. Đây là một nhiệm vụ mà chúng tôi nghĩ là mang tính chất động lực để mà chúng ta thúc đẩy các sản phẩm sau này. Thì chúng tôi cũng kiến nghị thứ nhất là bộ tiêu chí đã được Trung ương quy định thì đề nghị tỉnh sớm có hướng dẫn cũng như các quy định để sớm tổ chức triển khai thực hiện được kịp thời, đầy đủ; đồng thời cũng kiến nghị tỉnh có chính sách quan tâm làm sao hỗ trợ hơn nữa cho các chủ thể.”
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và phát triển sản phẩm OCOP của địa phương, trong năm 2023, ngoài việc duy trì, củng cố và nâng cấp các sản phẩm OCOP đã có, huyện Phú Thiện cũng sẽ tập trung phát triển thêm sản phẩm mới; trong đó ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP gắn với thương hiệu sản phẩm. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi, không chỉ mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn góp phần nâng cao giá trị và quảng bá sản phẩm OCOP của Phú Thiện đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, giúp gia tăng thu nhập đáng kể cho người dân. Quan trọng hơn nữa là đưa Chương trình OCOP trở thành một chương trình phát triển kinh tế trọng tâm ở khu vực nông thôn trong tiến trình thực hiện xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế của địa phương.
Mỹ Tiến – Huy Toàn