Nghề đúc chậu trồng hoa cây cảnh ở An Khê

Cập nhật 26/3/2023, 10:03:09

Với đặc thù là vùng trồng hoa, cây cảnh lớn của tỉnh, Thị xã An Khê đang từng bước xây dựng thương hiệu cho những sản phẩm đặc trưng của địa phương. Từ đây, nhiều việc làm cho lao động tại chỗ cũng được hình thành với nhiều “nghề”riêng cho từng công đoạn để sản xuất, trồng hoa, cây cảnh. Đúc chậu cho hoa, cây cảnh là một trong những nghề đang được mở rộng, đem lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân tại đây.

Anh Hồ Thành Kiệt gắn bó với nghề đúc chậu cho hoa hơn chục năm nay. Từ chỗ tự đúc chậu xi măng phục vụ cho việc trồng hoa Tết của gia đình, anh mở rộng và chuyển hẳn sang đúc chậu cho các hộ lân cận trồng hoa tại địa phương. Mỗi năm, hàng ngàn chậu hoa bằng xi măng với nhiều kích cỡ khác nhau được làm ra từ bàn tay khéo léo của người nông dân này. Năm nhiều, năm ít, nghề đúc chậu gắn với truyền thống trồng hoa, cây cảnh của người dân địa phương. Đặc biệt, từ khi tham gia vào chi hội làm chậu, tổ hợp tác trồng hoa của phường Ngô Mây, các đơn hàng đúc chậu dày hơn, với số lượng ổn định hơn trước. Việc đúc và bán chậu hoa của gia đình cũng không phải gián đoạn theo mùa vụ, mà được thực hiện quanh năm, đem lại nguồn thu nhập khá hơn trước.

Anh Hồ Thành Kiệt – tổ 3, phường Ngô Mây, Thị xã An Khê nói: “Trước kia mình làm cũng lâu rồi, nhưng mà không bằng khi vào với tổ hội. Thứ nhất là vui, thứ hai, thị trường giờ họ nghe được chỗ mình làm nên họ tự đến đặt nên hàng nhiều hơn. Mỗi năm làm từ 4-5 ngàn chậu, tùy theo. Anh em cùng trao đổi, ai làm được thì làm, cũng ổn định hơn trước với nghề này.”

Trồng hoa, cây cảnh từ lâu đã là nghề đặc trưng của nông dân Thị xã An Khê, giúp địa phương trở thành một trong số vùng trọng điểm của tỉnh về phát triển kinh tế từ loại cây trồng này. Những năm gần đây, từ sự phát triển của các chi, tổ hội nghề nghiệp,  việc trồng hoa, cây cảnh của nông dân dần đi vào chuyên nghiệp hóa. Chi hội nghề làm chậu xi măng phường Ngô Mây hiện có 11 thành viên, chuyên sản xuất các loại chậu xi măng với nhiều kích cỡ, kiểu dáng khác nhau, cung cấp chậu cho các hội viên trong Tổ hợp tác trồng hoa, cây cảnh của phường. Ngoài chi hội nghề làm chậu, tổ hợp tác trồng hoa cây cảnh An Khê còn tổ chức trồng và cung cấp giống hoa, nuôi trùn quế lấy đất trồng hoa.

Chị Hồ Thị Sen – Tổ 4, phường Ngô Mây, Thị xã An Khê chia sẻ: “Nghề đúc chậu đây mình cũng làm nhiều năm rồi, nó cũng ổn định với nghề nhà nông. Khi vào tổ hội, mình gắn bó cộng đồng, thấy cũng phấn khởi, sống phải có phong trào chứ đừng nói chuyện tiền bạc, thời gian. Gặp gỡ thì mình học hỏi, trao đổi thêm với anh em, nó có ý nghĩa hơn là làm một mình.”

Ông Tô Văn Hiền – Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Ngô Mây, Thị xã An Khê nói: “Việc thành lập tổ hội ở từng khâu sản xuất hoa cây cảnh Tết như thế này thu hút người dân vào với phong trào, hạot động hội, có trách nhiệm hơn với công việc của mình, cụ thể như trồng hoa, cây cảnh. Nó cũng tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người trồng hoa. Thứ nhất cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh, cả đến Bình Định.”

Ông Đỗ Văn Hùng – Chủ nhiệm Nông hội hoa- cây cảnh An Khê cho biết: “Trong điều kiện hiện nay, chúng tôi phải hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm, thay đổi mẫu mã liên tục. Bình quân thu nhập là 70 triệu hội viên, tết vừa rồi bình quân cũng được gần 100 triệu. Nếu phát triển đơn lẻ thì mạnh ai nấy sống, bán phá giá làm hỗn loạn thị trường phân phối.”

Khép kín các khâu trong trồng và sản xuất hoa cây cảnh giúp tạo việc làm tại chỗ cho người dân, hạ chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm. Từ đây cũng là môi trường tốt để hỗ trợ nông dân được học tập và trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống từ làm nông nghiệp.

Minh Lý – R’Piên

Trả lời