Nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân ở địa phương được Đảng bộ huyện Chư Prông xác định trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện đã đem lại những tín hiệu tích cực; đặc biệt là đã giúp cho rất nhiều bà con người dân tộc thiểu số thay đổi được tập quán canh tác, nâng cao năng suất cây trồng, từng bước ổn định đời sống.
Mô hình sản xuất lúa vụ Mùa sớm ở cánh đồng làng O Ngol (xã Ia Vê) là một trong những dự án ứng dụng khoa học kỹ thuật được huyện Chư Prông triển khai trong năm 2021 nhằm giúp bà con người dân tộc thiểu số thay đổi phương thức, tập quán canh tác để nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. Từ sản xuất mỗi năm 1 vụ theo hình thức chọc tỉa với giống lúa 6 tháng thì 2 năm nay, bà con làng O Ngol đã chuyển sang gieo cấy lúa nước 2 vụ với năng suất bình quân 4 đến 5 tạ/sào. Thấy hiệu quả mang lại của mô hình điểm với diện tích 10 ha thì đến nay đã được triển khai đại trà trên toàn cánh đồng; đồng thời, được UBND xã Ia Vê nhân rộng trên địa bàn xã.
Ông Rah Lan Vốc – Làng O Ngol, xã Ia Vê, huyện Chư Prông chia sẻ: ‘Trước đây ở cánh đồng này thì bà con canh tác chủ yếu là chọc, tỉa nên thu nhập đem lại không cao. Được sự quan tâm của cấp trên triển khai mô hình lúa nước thì thấy năng suất cao bình quân 4 đến 5 tạ/sào, có ruộng đạt thì 6 tạ/sào nên bà con rất phấn khởi. Thấy đạt nên bây giờ bà con tham gia được 50 ha rồi.”
Ông Giáp Hồng Sinh – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Vê, huyện Chư Prông cho biết: “Chúng tôi đã tổng kết mô hình và mời tất cả bà con trên địa bàn xã và các xã lân cận đến tham quan và bà con rất là phấn khởi. Hiện nay thì đang triển khai mô hình này rộng trên toàn xã. Hiện nay khoảng 80% diện tích mà trước kia chọc tỉa thì bây giờ đã chuyển sang làm lúa nước 2 vụ. Cho nên 2 năm nay thì năng suất lúa nước được nâng cao và góp phần ổn định đời sống của người dân.”
Triển khai chương trình hành động về đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, chú trọng sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, những năm qua, các ngành, địa phương ở huyện Chư Prông đã huy động, lồng ghép các chương trình dự án để hỗ trợ người dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất trên các loại cây trồng chủ lực ở địa phương, như: hỗ trợ giống tái canh cây cà phê, cải tạo vườn điều, trình diễn mô hình lúa nước, ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm trên các loại cây trồng… Theo thống kê, trên địa bàn huyện Chư Prông hiện có hơn 1.600 ha cây trồng ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chủ yếu là tưới nước tiết kiệm.
Bà Hoàng Thị Ngát – Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Chư Prôngcho biết: “Hiện nay Phòng NN&PTNT đã tham mưu cho UBND huyện thực hiện các dự án không chỉ về lúa nước mà còn triển khai các mô hình trên cây cà phê, hồ tiêu theo hình thức tưới nước tiết kiệm. Việc triển khai các mô hình này thì đã giúp nâng cao năng suất, hiệu quả cao hơn so với cách thức sản xuất ban đầu.”

Từ những kết quả bước đầu, Đảng bộ huyện Chư Prông sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, chú trọng sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và hình thành các vùng chuyên canh các loại cây trồng có thế mạnh ở địa phương.
Ông Đinh Văn Dũng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Prông trao đổi: “Chúng tôi cần tiếp tục tập trung lãnh đạo phát triển để hình thành các mô hình sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số; ứng dụng khoa học công nghệ vào để tái tạo lại các vườn cây ăn quả và các loại cây công nghiệp chủ lực có giá trị kinh tế cao, như: cao su, cà phê… nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích.”
Huyện Chư Prông có tổng diện tích cây trồng hàng năm là khoảng 75.000 ha; đến cuối năm 2022, giá trị sản xuất lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp đạt trên 4.400 tỷ đồng, chiếm hơn 54% tổng giá trị sản xuất của huyện. Song thực tế cho thấy hiệu quả đem lại từ sản xuất nông nghiệp của huyện Chư Prông còn thấp so với tiềm năng, thế mạnh ở địa phương. Do đó, cùng với đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, huyện Chư Prông sẽ kêu gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư các nhà máy chế biến với các sản phẩm đặc trưng của địa phương; đồng thời, chú trọng xây dựng các sản phẩm OCOP nhằm nâng cao giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp
Đức Hải – R’Piên