Xã hội càng phát triển, vai trò của ngành công tác xã hội ngày càng được quan tâm và khẳng định được vai trò tạo điểm tựa cho các đối tượng cần giúp đỡ. Đặc biệt, đối với những người yếu thế, những cán bộ công tác xã hội giúp họ có cuộc sống ổn định, hòa nhập hơn với cộng đồng. Nhân Ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/3, THGL xin giới thiệu câu chuyện của những người làm nghề công tác xã hội đang tham gia bảo vệ sức khỏe và giải quyết những vấn đề của cộng đồng và xã hội.
9 năm gắn bó với nghề, là ngần ấy năm chị Đinh Thị Ánh Nhi gắn bó với công việc chăm sóc, nuôi dưỡng những mảnh đời bất hạnh tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai. Công việc này không phải ai cũng có thể làm được, bởi ngoài sự kiên trì, chịu khó cần phải thực sự nhẫn nại, chia sẻ, đồng cảm với những người cần được chăm sóc.
Chị Đinh Thị Ánh Nhi – Nhân viên Trung tâm Bảo trợ XH tổng hợp tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Trong đây chủ yếu là người già neo đơn, không nơi nương tựa. Đa phần các cụ không tự phục vụ được nên mình phải làm những việc đó như tắm rửa, đút cơm. Cũng vất vả lắm nhưng mình coi các cụ như người thân của mình.”
Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm triển khai thực hiện. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 07 cơ sở trợ giúp xã hội, gồm 03 cơ sở công lập và 04 cơ sở ngoài công lập. Các Trung tâm Công tác xã hội đã cung cấp dịch vụ xã hội cho hàng ngàn lượt đối tượng, như: Đối tượng xã hội cần sự bảo vệ khẩn cấp; người cao tuổi, người khuyết tật, người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí, người nghèo, trẻ em, nạn nhân của phân biệt đối xử về giới; người cần sự bảo vệ khẩn cấp và các đối tượng khác.
Anh Đinh Văn Bí – Trưởng phòng Công tác XH phát triển cộng đồng, Trung tâm Bảo trợ XH tổng hợp tỉnh Gia Lai trao đổi: “Chúng tôi can thiệp, hỗ trợ, đặc biệt quan tâm đến những đối tượng cần trợ giúp khẩn cấp như trẻ em bị sang chấn tâm lý, bị xâm hại tại cộng đồng. Chúng tôi cũng thường xuyên theo dõi tâm lý, động viên các cụ. Cũng mong rằng mỗi người dân chúng ta, mỗi cán bộ công nhân viên chức người lao động hãy cùng nhau chung tay bảo vệ giúp đỡ những người gặp khó khăn để họ vơi đi cuộc sống buồn cực, hướng đến cuộc sống tích cực hơn.”
Ông Trần Như Hải – Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai bày tỏ: “Nhân viên ở đây chăm sóc rất chu đáo, thiếu cái gì thì mình yêu cầu đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng của mình.”

Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã đào tạo nghề công tác xã hội theo các trình độ cho hơn 300 người. Tất cả những người được đào tạo chuyên môn công tác xã hội hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện, xã và trong các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tỉnh Gia Lai đã thành lập mạng lưới cộng tác viên công tác xã hội tương đối rộng khắp, từ đó đã tạo thành một mạng lưới trợ giúp các nhóm đối tượng yếu thế có thể tiếp cận, thụ hưởng các chính sách phúc lợi, y tế, giáo dục, học nghề, tìm việc làm để ổn định cuộc sống.
Ông Dương Đình Diện – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cho biết: “Có rất nhiều câu lạc bộ được Hội Chữ thập đỏ ra quyết định thành lập trong đó có Câu lạc bộ Ngôi nhà yêu thương; câu lạc bộ hiến máu nhân đạo và các tình nguyện viên đã chủ động tích cực phối hợp với các cá nhân, mạnh thường quân thu hút nguồn lực, trợ giúp bà con có hoàn cảnh khó khăn, phát huy được vai trò của mình trong hoạt động nhân đạo.”
Những việc làm xuất phát từ trái tim của những người làm công tác xã hội chính là động lực sống, nguồn cổ vũ động viên, lan tỏa mọi người dân hướng tới hành trình thiện lương trong cuộc sống. Chăm lo cho các đối tượng yếu thế, những người còn nhiều khó khăn trong cuộc sống vừa là đạo lý, vừa là bổn phận, trách nhiệm và tình cảm của mỗi người Việt Nam. Chính vì vậy, những tấm gương giữa đời thường, những việc làm tốt cho xã hội, cho cộng đồng sẽ cần tiếp tục được nhân lên nhiều hơn nữa, hướng tới một xã hội tốt đẹp, giàu giá trị nhân văn./.
Nhâm Dung – Duy Linh