Chiều 20.3, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã có buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại nước CHXHCN Việt Nam Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông, cùng phu nhân Đại sứ. Dự buổi tiếp có các đồng chí lãnh đạo Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh Gia Lai.
Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long bày tỏ vui mừng khi được đón Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông, phu nhân và Đoàn công tác của Đại sứ quán Lào đến thăm tỉnh Gia Lai. Đồng thời nhấn mạnh: Việt Nam – Lào có nhiều điểm tương đồng và giao thoa về kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị; cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vỹ nên dù trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, Đảng, Nhà nước và Nhân dân 2 nước luôn giữ mối quan hệ bang giao hòa hiếu, gắn bó mật thiết, chung sức xây dựng 2 đất nước ngày một phát triển. Hiện nay, để chung tay phát triển mối quan hệ 2 đất nước ngày càng bền chặt, tỉnh Gia Lai đang nỗ lực để ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2021 – 2025 với tỉnh Champasak với nội dung được hai tỉnh quan tâm đó là triển khai hợp tác đào tạo nguồn nhân lực. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long cũng giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh mà tỉnh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là trên các lĩnh vực: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; phát triển các dự án năng lượng tái tạo và tiềm năng phát triển du lịch; trên cơ sở đó, rất mong đồng chí Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông và Đoàn công tác của Đại sứ quán Lào sẽ là cầu nối, kết nối các nhà đầu tư của Lào sang nghiên cứu, đầu tư tại tỉnh thời gian tới.

Tại buổi tiếp, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông nhấn mạnh: Được hun đúc suốt chiều dài lịch sử, mối quan hệ Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam ngày càng gắn bó, bền chặt, như sợi chỉ hồng không bao giờ chia cắt. Điều này càng được khẳng định thông qua Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 – 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2022) được tổ chức ở rất nhiều tỉnh thành trên hai đất nước Việt Nam – Lào, đặc biệt là từ Thủ đô Viêng Chăn (Lào) và Thủ đô Hà Nội (Việt Nam) với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước của hai đất nước.

Tại buổi đến thăm tỉnh Gia Lai, đồng chí Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông bày tỏ niềm vui mừng khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu, chân tình từ đồng chí đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long; đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai thời gian qua đã hỗ trợ, giúp đỡ các tỉnh Nam Lào vượt qua đại dịch Covid-19, đào tạo nguồn nhân lực giáo dục và kết nối các nhà đầu tư của tỉnh sang Lào hoạt động sản xuất kinh doanh. Trên cương vị là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam, đồng chí Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông cho biết sẽ nỗ lực hết sức để vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Lào “mãi mãi xanh tươi – đời đời bền vững” và sẽ kết nối các nhà đầu tư của Lào trong thời gian sớm nhất sang thăm, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh Gia Lai./.
Đoàn Bình – Thanh Sáng