Xung quanh vụ chặt phá hơn 1000 cây cà phê tại Đak Đoa

Cập nhật 19/3/2023, 16:03:55

Đêm ngày 12, rạng ngày 13/3, tại làng O Ngó, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa đã xảy ra vụ chặt phá 1069 cây cà phê của 9 hộ dân. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ chặt phá cây trồng cũng trên diện tích này. Phóng viên Đài PT-TH Gia Lai đã đến hiện trường để tìm hiểu cụ thể vụ việc này.

Diện tích đất tranh chấp nhiều năm nay giữa hộ vợ chồng ông Dương Kim Thạch – đã chết và bà Tôn Nữ Thanh Kỳ, trú tại thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa với một số hộ dân tại làng O Ngó, xã Ia Băng.

Đại diện 9 hộ dân có cà phê bị chặt cho biết: Trước đây người dân giao đất này cho Công ty Cao su Mang Yang và công ty nhận họ vào làm việc. Giờ khi đất thuộc quyền canh tác riêng của người nhà ông Thạch thì họ lấy lại để sản xuất. Ban đầu trồng cây ngắn ngày thì không việc gì, tuy nhiên kể từ khi trồng cà phê thì liên tục bị chặt phá.

Ông Rơ Chăm Vách – Làng O Ngó, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, Gia Lai nói: “Mình trồng lúa trước, rồi mì, sau đó mới trồng cà phê/ Chú mình hỏi sao cà phê xấu vậy, mình nói xấu gì, người ta chặt đã ba lần rồi mà, nó phải xấu thôi. Mình làm nếu người ta không chặt là đẹp, quá đẹp rồi, phát triển rồi đó, cuối cùng cứ trồng – chặt, trồng – chặt, phá rồi đó.”

Già Làng Sit – Làng O Ngó, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Cách đây hai năm chặt một lần, giờ chặt nữa. Việc xảy ra như này tôi mệt quá, tôi khó khăn quá, dân làng mình thì khó khăn.  Nhà nước làm tốt chứ,  lấy đất này, tạo điều kiện cho dân làm nè. Lý do là Cty Mang Yang đó, giao đất cho nó làm rồi, rồi nó bán cho Thạch hay làm gì đó mà dân không biết. Do không hiểu cái đó nên dân quay về làm lại.”

Theo già làng Sít, 09 hộ dân nói trên canh tác tại khu vực này từ năm 2010, tức là thời điểm diện tích đất này không còn sự quản lý của Công ty Cao su Mang Yang. Tuy nhiên, kể từ khi trồng cà phê khoảng 5, 6 năm trở lại đây thì liên tục xảy ra tranh chấp, chặt phá cây trồng.

Ông Trần Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, Gia Lai thông tin: ‘Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã chỉ đạo công chức, công an xã cùng với thôn trưởng xuống xác minh vụ việc, đồng thời báo cáo với lãnh đạo cấp trên và CA huyện, đề nghị phối hợp triển khai nhiệm vụ, trong đó kiểm tra, rà soát cũng như là xác minh mức độ thiệt hại, cũng như đối tượng để tham mưu cho cấp trên xử lý đúng qui định của pháp luật.”

Lãnh đạo UBND xã Ia Băng cho biết thêm: Lâu nay, việc giải quyết tranh chấp tại diện tích này chưa tiến hành ổn thỏa nên không thể cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đề nghị của các bên được. Chính vì thế, vụ tranh chấp cứ âm thầm diễn ra trong nhiều năm, gây tâm lý hoang mang và tạo dư luận xã hội không tốt.

Ông Trần Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, Gia Lai nói: “Vụ việc này diễn ra trong thời gian dài, rất phức tạp, vượt thẩm quyền của xã nên không thể xử lý được. Mong cấp trên, các cơ quan chức năng xem xét, nhanh chóng xử lý để đảm bảo ANCT-TTATXH trên địa bàn xã.”

Hiện tại vụ việc đang được Công an huyện Đak Đoa khẩn trương điều tra, truy tìm đối tượng gây ra vụ chặt phá cà phê nói trên để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Các ngành hữu quan và chính quyền địa phương cũng cần sớm xác định nguồn gốc đất và quyền sở hữu đất đối với diện tích trên để làm cơ sở giải quyết dứt điểm vụ việc này.

Minh Thanh – Mạnh Hà

Trả lời