Kết quả đạt được trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 3 tháng đầu năm 2023 ngoài sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai; sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh còn có sự đóng góp công sức rất lớn từ các lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại cơ sở, nhất là các tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại 220 thôn, làng, tổ dân phố. Không quản ngại khó khăn, các tổ tự quản này được ví như “cánh tay nối dài”, âm thầm đóng góp công sức vì mục tiêu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông. Phóng sự ghi nhận tại huyện Kbang.
Hơn 10 năm làm Bí thư Chi bộ kiêm Thôn trưởng và là Tổ trưởng Tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông Thôn 1, xã Đông, huyện Kbang, bà Đinh Thị Hoan thường xuyên cùng các thành viên trong tổ tự quản bám cơ sở để tuyên truyền các quy định của Luật Giao thông đường bộ. Đặc biệt hiện nay, qua rà soát, tại thôn ghi nhận có 5 thanh thiếu niên thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông nên việc quản lý, răn đe cá biệt những trường hợp này được được các thành viên trong tổ tự quản phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, gia đình các thanh thiếu niên triển khai đồng bộ.
Bà Đinh Thị Hoan – Bí thư Chi bộ kiêm Thôn trưởng Thôn 1, xã Đông, huyện Kbang chia sẻ: “Thường xuyên đi vận động, tuyên truyền, giáo dục, răn đe các đối tượng. Qua nhiều lần làm như thế thì hiện nay trên địa bàn của thôn giảm hẳn về tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông.”
Ông Đinh Choái – Thôn 1, xã Đông, huyện Kbang nói: “Thường xuyên nhắc nhở cho con khi tham gia giao thông là không được chở 3, không được chạy nhanh cũng như đi phải an toàn.”
Trên địa bàn huyện Kbang hiện duy trì 110 tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông hoạt động tại tất cả các xã, thị trấn và tổ dân phố tại địa phương. Thành viên các tổ tự quản chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm nhưng lại đảm nhiệm công việc khá lớn, địa bàn rộng; song nhiệm vụ chung nên ai cũng nỗ lực, đóng góp công sức với công việc được giao.

Ông Trần Vĩnh Thế – Tổ tự quản đảm bảo TTATGT thị trấn Kbang, huyện Kbang nói: “Nói chung là gia đình ủng hộ và bên UBND thị trấn Kbang cũng quan tâm. Bản thân cũng nỗ lực hết khả năng của mình vì ngoài thời gian làm nhiệm vụ tại chợ thì các tuyến đường khác mình cũng phải đi hết.”
Thượng tá Trần Đăng Khoa – Phó Trưởng Công an huyện Kbang cho biết; “Thời gian tới thì công an huyện sẽ tổ chức củng cố tất cả các mô hình tổ tự quản này. Những mô hình làm tốt thì có sự nhân rộng, trên cơ sở đó sẽ có sự chỉ đạo lực lượng công an xã hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn cho các tổ tự quản để hoạt động ngày một tốt hơn.”
Tâm huyết để thực hiện thắng lợi mục tiêu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông; mỗi tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung, huyện Kbang nói riêng như “cánh tay nối dài” từng ngày tuyên truyền, đưa các quy định của Luật Giao thông đường bộ lan tỏa ngay tại cơ sở. Trên cơ sở đó nâng cao nhận thức đối với mỗi người dân cũng như xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông
Đoàn Bình – Thanh Sáng