Nông dân Ia Grai tăng cường liên kết để tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm

Cập nhật 20/3/2023, 06:03:17

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ia Grai lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định “Đẩy mạnh liên doanh, liên kết giữa hợp tác xã với các doanh nghiệp có tiềm lực; tổ chức lại sản xuất theo hướng hàng hoá, tập trung chuyên canh, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu”. Trên tinh thần đó, Hội Nông dân huyện Ia Grai đã tích cực phối hợp với các hợp tác xã, doanh nghiệp trong và ngoài huyện để xây dựng các chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Qua đó, tìm đầu ra sản phẩm, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng thu nhập cho nông dân trên địa bàn huyện.

Chanh dây là loại cây trồng tương đối phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của tỉnh Gia Lai nói chung và huyện Ia Grai nói riêng. Đồng thời hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều loại cây trồng như: Rau màu, lúa, ngô,…nên nhiều hộ đã chọn chanh dây để chuyển đổi cơ cấu cây trồng hoặc trồng xen canh. Hiện nay, chanh dây đang có giá khoảng 11 đến 16 ngàn đồng/kg đối với chanh múc và 40 ngàn đồng/kg đối với chanh xuất khẩu châu Âu. Nhờ đó, chanh dây mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Vì vậy, để phát triển vùng trồng cũng như đảm bảo chất lượng chanh dây, Hội Nông dân huyện Ia Grai đã liên kết với các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã,…cung ứng giống, kỹ thuật và bao tiêu toàn bộ sản phẩm thu hoạch của nông dân.

Chị Nguyễn Thị Thái – Xã Ia Pếch, huyện Ia Grai nói: “Mọi năm trước chưa có tổ hợp tác thì nhiều hồi nông dân dầu ra lo bấp bênh, mình trồng lên tới mùa sợ ép giá, cũng sợ. Giờ đi vào tổ hợp tác, anh em nhà vườn cũng phấn chấn. Đầu ra, bên kia cũng kí hợp đồng rồi nên mình cũng an tâm.”

Không những với cây chanh dây mà hiện nay, trên địa bàn huyện Ia Grai đã thành lập được các chuỗi liên kết trong sản xuất các loại cây trồng như: Cà phê, điều, lúa,…Với các chuỗi liên kết  đã giúp nông dân được hướng dẫn quy trình sản xuất an toàn, áp dụng khoa học kỹ thuật để có sản phẩm chất lượng tốt, năng suất cao. Đến nay, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã trực tiếp và phối hợp vận động, hướng dẫn thành lập và duy trì hoạt động 14 hợp tác xã, 7 nông hội, 10 tổ hợp tác, 28 tổ hội nghề nghiệp với gần 3.100 thành viên.

Ông Châu Tấn Lập – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ia Grai cho biết: “Đối với các mô hình kinh tế tập thể, mô hình nông hội, tổ hợp tác đã thay đỏi ý thức của các hội viên nông dân về cách làm ăn kinh tế, đối với đồng vào dân tộc thiểu số. Trong đó một số mô hình làm thay đổi nếp nghĩ cách làm đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong việc phát triển kinh tế. Người ta đã biết liên kết, liên doanh với nhau và học hỏi trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau để cùng nhau phát triển.”

Với các chuỗi liên kết sản xuất được Hội Nông dân huyện Ia Grai thực hiện đã từng bước thay thế cho mô hình kinh tế hộ nhỏ lẻ, manh mún, hiệu quả thấp và góp phần định hướng cho nông dân về quy mô sản xuất, quy cách, chất lượng sản phẩm nông sản. Từ đó, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân; thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Thúy Diện – R’Piên

Trả lời