Ngôi nhà thứ 2 của học sinh Trường THPT Trường Chinh

Cập nhật 19/3/2023, 08:03:24

Trường THPT Trường Chinh, huyện Chư Sê không tổ chức dạy bán trú cũng như nội trú, thế nhưng có khu nhà ở cho học sinh. Khu nhà ở được nhà trường xây dựng từ nguồn xã hội hóa dành cho các em học sinh ở xa trường, có hoàn cảnh khó khăn ở lại. Đây được xem như ngôi nhà thứ 2 của 105 em học sinh khó khăn của Trường THPT Trường Chinh, huyện Chư Sê.

Nhà của em Kpă H’Lan, học sinh lớp 12 A3 Trường THPT Trường Chinh, huyện Chư Sê tại xã Ia Băng, huyện Chư Prông cách trường khoảng 20 km. Trước đây, để đến trường đúng giờ, có khi em phải đi từ hơn 4 giờ sáng. Nhưng từ năm lớp 11, được nhà trường tạo điều kiện ở tại khu nhà nội trú trong trường.  Từ sự hỗ trợ này, H’Lan càng nỗ lực, quyết tâm học thật giỏi.

Em Kpă H’Lan – Lớp 12 A3, Trường THPT Trường Chinh, huyện Chư Sê nói: “Được nhà trường tạo thuận lợi ở lại đây học hành, em rất cảm ơn thầy cô và đặc biệt là cô hiệu trưởng trường em đã chăm lo cho tất cả chúng em, những bạn khó khăn ở tập thể. Trong phòng thì có đầy đủ giường và bàn ghế để học tập. Em cảm ơn cô rất nhiều.”

Khu nhà nội trú tại Trường THPT Trường Chinh, huyện Chư Sê đã xây dựng được hơn 4 năm, có 17 phòng nội trú, đảm bảo chỗ ở miễn phí cho 105 học sinh. Các em học sinh còn thường xuyên được các mạnh thường quân và thầy, cô giáo trong trường hỗ trợ gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Với những việc làm đầy tính nhân văn như vậy, không chỉ giúp nhà trường duy trì tốt tỉ lệ chuyên cần mà còn tạo được niềm vui, động lực học tập cho các em học sinh.

Em Kpă Nghi – Lớp 10A6,  Trường THPT Trường Chinh, huyện Chư Sê bày tỏ: “Khi được nhà trường hỗ trợ chỗ ở thế này, giúp em có điều kiện học tập tốt và thầy cô cũng hỗ trợ lương thực để chúng em có cuộc sống tốt hơn.”

Cô giáo Trần Thị Thủy – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Trường THPT Trường Chinh, huyện Chư Sê cho biết: “Trong trường có nhiều em có hoàn cảnh gia đình có hoành cảnh khó khăn, nhà ở xa. Mấy năm đầu tiên, nhà trường cũng rất mong muốn hỗ trợ học sinh nhưng điều kiện chưa có nhiều/ Sau nề nếp trường đi vào ổn định nhưng tỷ lệ duy trì sỉ số học sinh vẫn chưa đạt hiệu quả nên nhà trường trăn trở/ Đó là sự nỗ lực của hiệu trường và tất cả giáo viên làm sao giữ chân các em càng nhiều càng tốt/ Nhà trường cố gắng liên kết với các MTQ để có sự chung tay của xã hội, kếu gọi mọi nguồn lực để xây dựng nên khu tập thể này. Gần kì thi thì thầy cô cũng tổ chức ôn thi miễn phí cho các em .. khi nâng cao được chất lượng học tập và ở không tốn tiền nữa thì việc duy trì sĩ số tốt hơn rất nhiều.”

Công trình nhà nội trú cho các em học sinh Trường THPT Trường Chinh, huyện Chư Sê rất có ý nghĩa, đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực nhằm giúp đỡ các em học sinh có thêm nghị lực, vượt qua khó khăn, phấn đấu học tập tốt, rèn luyện tốt để trở thành những người có ích cho xã hội.

Linh Chi – Huy Toàn

Trả lời