Được Liên Hợp Quốc công nhận là lễ hội Phật giáo thế giới, Đại lễ Phật đản cũng chính là thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến đồng bào phật tử trên cả nước nói chung. Và cùng với phật tử cả nước, đồng bào Phật giáo tỉnh Gia Lai cũng đón mừng Đại lễ Phật đản 2015-Phật lịch và một mùa Phật đản trong an lành, hạnh phúc viên mãn.

Đại lễ Phật đản năm nay được xem là Phật sự rất ý nghĩa khi cả nước kỷ niệm 40 năm nước nhà được thống nhất, và Phật giáo Việt Nam nói chung, Phật giáo Gia Lai nói riêng cũng tự hào đã góp phần vào sự thành công đó khi đã góp phần làm nên cốt lõi của bản lĩnh và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Cũng chính vì vậy, không khí mùa Phật đản năm nay hết sức sôi nổi trong đông đảo đồng bào Phật giáo trên địa bàn tỉnh.

Thượng toạ Thích Giác Tâm-Phó trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai đã phát biểu: Với 2.600 năm của Phật giáo đã đóng góp rất nhiều cho nhân loại về nhiều phương diện, do vậy mà năm 2000 LHQ đã vinh danh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là 1 nhà văn hoá lớn của nhân loại và LHQ kêu gọi ngày Rằm tháng Tư – ngày sinh của Đức Phật, các tổ chức phật giáo trên toàn thế giới tôn vinh phật bằng những lễ kỷ niệm. Riêng đối với phật tử – tu theo phật, là đệ tử của đức Phật do vậy mà không có gì quan trọng bằng ngày sinh của đức Phật đến các chùa, các lễ đài chính để làm lễ kỷ niệm nhớ đến ân đức của đức Phật. Và trong ngày lễ này thì toàn thể tăng ni, tín đồ phật giáo cũng đem lời cầu nguyện của mình cầu cho quốc thái, dân an, cầu cho chúng sinh an lạc.

Một mùa Phật đản nữa lại về và trong những ngày tháng Tư âm lịch này, tại các chùa, tự viện, tịnh xá, tịnh thất trên địa bàn tỉnh, lễ đài đều được trang trí trang nghiêm, cờ Phật giáo phấp phới bay rợp những khu phố. Từ ngàn xưa đến nay, cứ đến dịp Rằm tháng 4 âm lịch hàng năm, ngày Phật Đản đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa đặc thù của các nước Phật giáo; và trong ngày lễ trọng đại này, những điều thiêng liêng cao đẹp nhất, những giá trị đạo đức tâm linh được tán dương, được truyền trao.

Có thể nói với mỗi người Việt Nam, cho dù làm ăn và sinh sống ở nơi đâu thì cũng đều chung một tâm tưởng hướng về cội nguồn dân tộc, và ngày Phật đản chính là dịp để họ – những người con của Phật được trải nghiệm đời sống tâm linh cùng niềm hân hoan trong mùa Phật Đản.
Phật tử Nhựt Lợi-Chùa Vĩnh Nghiêm – TP.Pleiku chia sẻ: Ngày lễ Phật đản rất có ý nghĩa vì đó là ngày Phật ra đời. Mình học theo đạo pháp của Phật và Phật đã dạy là phải có lòng “từ, bi, hỷ, xả”; và nói chung đi về chùa thì tâm của mình cảm thấy thư thái, thong thả.

Phật giáo hay những tôn giáo chính thống khác xét cho cùng cũng đều luôn hướng con người ta đến những điều nhân nghĩa; và mùa Phật đản là dịp để những người con của Phật nhìn lại mình với những điều đã cũng như chưa làm được để dần hoàn thiện bản thân, để sống tốt đời đẹp đạo gắn với niềm tự hào, tự tôn dân tộc.
Đại lễ Phật đản 2015-Phật lịch 2559 đã kết thúc cũng đồng nghĩa với một mùa Phật đản nữa qua đi; và trong niềm hoan hỉ, Phật tử Gia Lai cầu mong cho những ước nguyện về một cuộc sống tốt đẹp hơn ./.
Mỹ Tiến-R’Piên